1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng:

Ngang nhiên rao bán “hàng cấm” trên Facebook

(Dân trí) - Hàng trăm bình xịt hơi cay, roi điện, đèn pin chích điện, cây ba khúc… được Phong và bạn gái cất giấu trong phòng trọ rồi ngang nhiên đăng hình ảnh lên Facebook rao bán.

Ngày 8/6, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định vụ “Mua bán, tàng trữ công cụ hỗ trợ trái phép” tại phường 8, Đà Lạt.

Trước đó, ngày 7/6, Đội cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Lạt và Công an phường 8 phối hợp đột xuất kiểm tra một nhà trọ tại hẻm số 6 đường Nguyễn Công Trứ.

Ngang nhiên rao bán “hàng cấm” trên Facebook - 1
Số tang vật bị cơ quan công an phát hiện
Số tang vật bị cơ quan công an phát hiện

Tại phòng trọ của Lương Đình Phong (30 tuổi, thường trú TP Đà Lạt) và bạn gái là Nguyễn Thị Xuân (26 tuổi, quê Hòa Bình), cơ quan chức năng phát hiện rất nhiều công cụ hỗ trợ như: bình xịt hơi cay, cây roi điện, đền phin chích điện…

Phong khai đã mua của một người quen ở Lạng Sơn 2 đợt hàng gồm 100 bình xịt hơi cay, 20 cây roi điện, 11 đèn pin chích điện và 50 cây ba khúc rồi mang về giấu trong phòng trọ ở Đà Lạt. Sau đó, đăng hình ảnh các công cụ hỗ trợ này lên Facebook kèm số điện thoại để thỏa thuận giá cả mua bán với những người có nhu cầu.

Vào thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, Phong đang giao dịch mua bán công cụ hỗ trợ trái phép với một người tên là T. (trú phường 7, Đà Lạt). Địa điểm giao nhận hàng là một quán cà phê gần phòng trọ.

Công an TP Đà Lạt đã lập biên bản thu giữ số công cụ hỗ trợ này và tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng liên quan.

Ngọc Hà