1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Ngang nhiên đánh người, cướp của giữa quốc lộ 1A

(Dân trí) - Trong thời gian hơn 1 tháng, với thủ đoạn ép xe người đi đường vào lề, sau đó dùng gậy sắt, dao, roi điện đánh nạn nhân để cướp tài sản, băng cướp này đã thực hiện trót lọt 4 vụ cướp ngay trên quốc lộ 1A.

bang-cuop-o-dong-nai-26-8-2015-870f0
Băng cướp táo tợn nhận án “phạt” từ 6 tháng đến 8 năm tù giam

Trong hai ngày 24 và 25/8, TAND huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt Nguyễn Thanh Bình (20 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) 8 năm tù giam; 9 bị cáo khác là đồng bọn với Bình nhận mức án từ 6 tháng đến 8 năm tù giam với tội danh “cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 2/2015 đến giữa tháng 3/2015, Bình cùng đồng bọn là: Nguyễn Cao Thanh (24 tuổi, ngụ tại TP.Biên Hòa), Nguyễn Thành Đạt (20 tuổi, ngụ tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai), Trần Dương Minh (21 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), Dương Anh Hào (18 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa), Bùi Văn Tỷ (17 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa), Cổ Trung Hiếu (25 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) Hồ Mạnh Hoan (24 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) đã sử dụng hung khí và mô tô chạy lòng vòng trên tuyến QL1A đoạn từ huyện Trảng Bom đến TP Biên Hòa, thực hiện 4 vụ cướp với hành vi táo tợn, liều lĩnh và nguy hiểm; tổng giá trị tài sản các đối tượng chiếm đoạt được là gần 140 triệu đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng này là ép xe người đi đường vào lề đến té ngã xuống đường. Sau đó, chúng dùng gậy sắt, dao, roi điện đánh nạn nhân để cướp tài sản.

Sau khi cướp được tài sản, Bình và đồng bọn mang xe lên huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước) gặp Phạm Hồng Tiễn (25 tuổi), Trung Văn Nho (20 tuổi, cả hai cùng ngụ huyện Bù Đốp) dẫn qua biên giới Campuchia để tiêu thụ.            

Quang Đạm