1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Ngăn cản nghi can bán ma túy tự sát, 3 đặc nhiệm bị phơi nhiễm HIV

(Dân trí) - Trong lúc kiểm tra và bắt giữ một vụ buôn bán ma túy, 3 trinh sát của lực lượng hình sự đặc nhiệm hướng Nam (Công an TPHCM) tiến hành ngăn chặn 1 nghi can có ý định tự tử khiến cả 3 chiến sĩ phải điều trị phơi nhiễm HIV.

Theo đó, lúc 3h30 rạng sáng 16/2, trinh sát Đặc nhiệm hướng Nam tuần tra tại cầu vượt ngã tư Gò Mây (thuộc phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TPHCM). Lúc này trinh sát phát hiện 3 đối tượng nghi vấn đang có hoạt động giao dịch mua bán ma túy nên tiến hành tiếp cận để kiểm tra, thấy động, các đối tượng túa ra bỏ chạy.

Trinh sát đã bắt giữ nhanh 2 đối tượng, riêng đối tượng còn lại khi bị bao vây đã rút từ trong người ra 1 dao lam, đưa lên cổ toan tự sát.

3 nghi can bị bắt giữ
3 nghi can bị bắt giữ

Để ngăn cản đối tượng thực hiện ý định của mình, các trinh sát xông vào khống chế, tước dao lam. Trong lúc khống chế nghi can, 3 trinh sát đã dính máu của đối tượng trên nên phải uống thuốc điều trị phơi nhiễm HIV.

Cuối cùng, cả 3 đối tượng bị bắt giữ cùng với tang vật là 1 gói ma túy đưa về trụ sở Công an phường Bình Hưng Hòa B để làm rõ.

Tại cơ quan công an, đối tượng bán ma túy và trực tiếp dùng dao lam có ý định tự tử khiến 3 trinh sát phải uống thuốc chống phơi nhiễm là Trần Văn Thành (21 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh). Còn 2 đối tượng mua “hàng” là Bùi Đặng Trường (36 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Phạm Hoàng Mốt (27 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh).

Công an đang mở rộng điều tra.

Đình Thảo

Ngăn cản nghi can bán ma túy tự sát, 3 đặc nhiệm bị phơi nhiễm HIV - 2