1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Ném “bom xăng”, dọa tạt axit mẹ vợ vì bị ngăn cản tình cảm

(Dân trí) - Cho rằng mẹ vợ cố tình ngăn cản tình cảm giữa Lộc và chị M. nên đối tượng này đã bắt con đưa về Cà Mau rồi quay lại ném “bom xăng” vào nhà chị M. kèm theo lời nhắn sẽ “tặng” ca axit vào người đã chia rẽ vợ chồng Lộc.

Sáng 3/9, cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã bắt giữ Trịnh Văn Lộc (SN 1989, quê Cà Mau) để điều tra làm rõ về hành vi giữ người trái pháp luật và đe dọa giết người.

Theo điều tra ban đầu, giữa Lộc và chị Trần Thị Tuyết M. (SN 1981, ngụ TX.Dĩ An) sống với nhau như vợ chồng từ năm 2009. Cuối năm 2013, họ có một con chung tên H. Tháng 5/2014, cả hai giao cháu H. cho bà Nguyễn Thị M. (ngụ TX Dĩ An, mẹ ruột chị M.) nuôi dưỡng.

Trong thời gian chung sống, chị M. thường xuyên bị Lộc chửi bới, đánh đập nên mẹ chị M khuyên con gái nên bỏ trốn, tìm một nơi ở khác để tránh mặt Lộc. Tìm không được vợ, Lộc đã bắt bé H. đưa về Cà Mau, sau đó để uy hiếp chị M. phải quay lại chung sống, Lộc còn bắt đứa con riêng của chị M. đưa về quận 12 (TP.HCM) “giam lỏng”.

Chưa dừng lại, Lộc còn tìm đến nhà bà Nguyễn Thị M. ném 3 chai xăng vào trong nhằm mục đích trả thù và Lộc còn nhắn tin cho bà M. đe dọa sẽ “tặng” bà này ca axit, sát hại con riêng của chị Tuyết M.

Quá hoảng sợ, gia đình bà M. đã tố cáo Lộc đến cơ quan công an, vào cuộc điều tra, Công an thị xã Dĩ An đã bắt giữ Lộc để điều tra, xử lý.

Trung Kiên

phapluat-5cea9