1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Ném 1 cục đá, chia nhau 30 năm tù giam

(Dân trí)- Chiều ngày 13/12, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt 2 bị cáo: Kpă Khu (SN 1994, trú phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) 14 năm tù giam; Siu Tham (SN 1994, trú xã Ama Rơn, huyện Ia Pa) 16 năm tù giam về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 5/7/2012, Khu chở Tham đi chơi ở nhà bà Dá Xương, làng Bôn Hinh, phường Sông Bờ về. Khi đi đến đoạn đường Hai Bà Trưng thuộc tổ 8 (phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa còn gọi là xóm Hạo Đức cũ) thì Khu thấy anh Phạm Hoàng Diệu (SN 1991, trú tổ 8, phường Sông Bờ) đang ngồi chơi cùng bạn bè. Lúc này Khu nhận ra anh Diệu là người mà vào tối ngày 1/7/2012 đã tham gia đánh nhóm mình, Khu liền nảy ý định trả thù nên đã quay xe lại.

Được sự đồng ý của Tham, khi đi cách nhóm anh Diệu chừng 100m, Khu dừng xe và nói Tham tìn đá để đánh. Tham xuống xe nhặt 2 hòn đá, rồi lên xe Khu chở đi đánh anh Diệu. Đi được 1 đoạn, Tham vứt bớt 1 cục đá. Khi đi cách nhóm anh Diệu chừng 30m thì nhóm Diệu giải tán, Diệu đi bộ một mình trên vỉa hè.

Khu và Tham trước vành móng ngựa
Khu và Tham trước vành móng ngựa

Khi xe của Khu chỉ cách anh Diệu khoảng 50-70cm, thì Tham ngồi sau xe tay phải cầm cục đá đập mạnh 1 cái vào phía sau đầu làm anh Diệu gục ngã xuống đường. Gây án xong cả 2 nghĩ anh Diệu đã chết nên đã chạy xe về nhà một người bạn ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Còn anh Diệu sau đó được bạn đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện khu vực thị xã Ayun Pa, sau đó được chuyển lên BV Đa khoa tỉnh Gia Lai. Đến 8h ngày 6/7, anh Diệu chết tại bệnh viện do trụy tim mạch suy hô hấp, chấn thương sọ não gây vỡ sọ.

Thiên Thư