1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Nam thanh niên bị đâm chết bằng dao phóng lợn

(Dân trí) - Xuất phát từ mâu thuẫn trong khi uống rượu ở đám cưới, Ánh đã dùng dao phóng lợn đâm 1 nhát vào bụng anh Hải, khiến anh này tử vong sau đó.

Công an huyện Gia Lâm cho biết đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Đỗ Ngọc Ánh (SN 1981, ở Xuân Minh, Thọ Xuân, Thanh Hoá; tạm trú tại thông Yên Mỹ, Dương Quang, Gia Lâm) về hành vi giết người.

Do mâu thuẫn trong khi uống rượu, Ánh đã dùng dao phóng lợn đâm chết anh Nguyễn Tuấn Hải (SN 1975, ở Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội).

Điều tra của cơ quan công an cho thấy, Đỗ Ngọc Ánh quê Thanh Hóa, lấy vợ và tạm trú ở thôn Yên Mỹ, Dương Quang, Gia Lâm. Ngày 24/11, Ánh và anh Nguyễn Tuấn Hải cùng đến dự đám cưới tại nhà bà Nguyễn Thị P. (SN 1954, ở cùng thôn Yên Mỹ, Dương Quang, Gia Lâm).

Trong cuộc rượu, 2 người xảy ra mâu thuẫn. Ấm ức, Ánh tìm cách trả thù.

Khoảng 19h20 cùng ngày, khi anh Hải đến quán nước nhà ông Nguyễn Văn Cổn (ở cùng thôn Yên Mỹ) hút thuốc, Ánh dùng dao nhọn đâm anh Hải 1 nhát vào bụng, cách ức 13 cm, dài 3,3 cm.

Người dân đã đưa anh Hải đi Trung tâm Y tế Trâu Quỳ cấp cứu, song do mất máu cấp, anh Hải đã tử vong.

Sau khi gây án, Ánh đã bỏ trốn. Chỉ trong ngày 24/11, Công an huyện Gia Lâm đã bắt được Ánh.

Tiến Nguyên