1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nam sinh 17 tuổi cưỡng hiếp, sát hại bạn cùng trường

(Dân trí) - Ngày 7/4, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiên (sinh năm 1998 tại Quảng Bình) 18 năm tù về tội “giết người”, 7 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”, tổng hình phạt 18 năm tù (mức án cao nhất theo quy định của người phạm tội dưới 18 tuổi).

Bị cáo Thiên tại tòa
Bị cáo Thiên tại tòa

Theo cáo trạng, Thiên và em N.M.H. (13 tuổi) là học sinh cùng trường ở Quảng Bình. Giữa tháng 7/2015, trường tổ chức cho đoàn học sinh đi du lịch ở Singapore. Đến tối 21/7/2015, đoàn trở về Việt Nam, thuê khách sạn ở đường Cộng Hòa (phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM) lưu trú để chờ hôm sau ra sân bay về Quảng Bình.

Khoảng 13h ngày 22/7/2015, các giáo viên đang điểm danh và chuẩn bị hành lý, trả phòng khách sạn thì bất ngờ Thiên gọi điện cho giáo viên nói mất hộ chiếu. Thiên xin giáo viên cho em H. lên phòng mình để tìm giúp. Khi em H. vừa vào phòng thì Thiên chốt cửa rồi thực hiện hành vi đồi bại, sau đó bóp cổ nạn nhân đến ngất xỉu.

Thấy 2 học sinh này lâu không xuống, lên phòng đập cửa thì không thấy mở cửa, các giáo viên trong đoàn đã nhờ nhân viên khách sạn hỗ trợ mở cửa. Trong lúc mọi người đang tìm cách cạy cửa thì bất ngờ Thiên từ phòng vệ sinh bước ra mở cửa phòng. Phát hiện em H. nằm bất tỉnh và đưa đi cấp cứu, nhưng H. đã tử vong vào ngày hôm sau.

Trong lúc mọi người hoảng loạn, Thiên lẻn ra ngoài rồi lẩn trốn về quê tại Quảng Bình. Sau 10 ngày lẩn trốn, Thiên bị công an bắt giữ.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên mức án trên. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường 390 triệu đồng cho gia đình bị hại, trong đó về phía nhà trường chịu một nửa là 195 triệu đồng. Do lúc phạm tội, Thiên chưa đủ tuổi vị thành niên nên gia đình bị cáo phải đứng ra bồi thường cho gia đình bị hại.

Xuân Duy