1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Mượn danh nhân viên công ty để lừa tiền người dân

(Dân trí) - Mượn danh nghĩa là nhân viên công ty chuyên cung cấp các mặt hàng tạp hóa, đang cần đối tác phối hợp để mở đại lý tiêu thụ sản phẩm, Nguyễn Trọng Phương (SN 1980) đã lừa tiền của nhiều người dân huyện Nông Cống.

Công an huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng công an huyện vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Trọng Phương, trú ở xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. 

Đối tượng Nguyễn Trọng Phương khai nhận, hắn lấy danh nghĩa là nhân viên Công ty chuyên cung cấp các mặt hàng tạp hóa và cần đối tác làm ăn để mở các đại lý tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn. Bằng thủ đoạn này, Phương đã lừa tiền rất nhiều gia đình ở huyện Nông Cống. 

Mượn danh nhân viên công ty để lừa tiền người dân - 1
Đối tượng Nguyễn Trọng Phương bị công an huyện Nông Cống bắt giữ
 
Cụ thể, Phương yêu cầu mỗi cửa hàng muốn mở đại lý bán hàng tạp hóa cho công ty thì phải nộp cho Phương từ 3 – 5 triệu đồng tiền đặt cọc, để Phương làm các thủ tục thành lập đại lý. Đồng thời Phương nói mức hoa hồng tri trả cho các cửa hàng khi bán được sản phẩm là rất cao.  

Tin lời đối tượng, một số đại lý trên địa bàn huyện Nông Cống đã giao tiền cho Phương như trường hợp chị Nguyễn Thị Châu, xã Vạn Thắng đã đưa cho Phương 4,8 triệu đồng đặt cọc, nhưng chờ mãi vẫn không thấy Phương liên lạc gì. 

Trên thực tế, đối tượng Nguyễn Trọng Phương là người chở hàng thuê. Trước đó, Phương được một người tên Nguyễn Văn Tuyến, quê ở  xã Tây Phương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng thuê chở sản phẩm là băng vệ sinh phụ nữ đến giao hàng cho các đại lý bán tạp hóa trên địa bàn huyện Nông Cống. Khi đến các đại lý, tên Phương đã tự nhận mình là người của Công ty và dở thủ đoạn lừa đảo hòng chiếm đoạt tài sản. 

Hiện, Công an huyện Nông Cống đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Lan Anh