1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Mua xương hổ về nấu cao tại nhà

(Dân trí) - Phòng cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép 1 bộ xương hổ tại nhà và nhiều vật liệu dùng để nấu cao.

Ngày 17/10, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang hai đối tượng gồm: Trần Thế Thư (sinh năm 1964, ở số nhà 23 Quảng Xá1, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) và Đinh Văn Kiên (sinh năm 1968, ở xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân).

Tang vật vụ án mà cơ quan chức năng thu giữ được.
Tang vật vụ án mà cơ quan chức năng thu giữ được.

Tại số nhà 23 Quảng Xá 1, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thanh Hoá đã tiến hành thu giữ tang vật là 1 bộ xương hổ và nhiều vật liệu dùng để nấu cao.

Tại cơ quan CSĐT, hai đối tượng khai nhận đã mua bộ xương hổ nói trên với giá gần 250 triệu đồng về thành phố Thanh Hoá để nấu cao bán lại cho một số đối tượng nhằm kiếm lời.

Cơ quan Công an đã tiến hành tạm giữ hình sự hai đối tượng nói trên tại trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hoá để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Duy Tuyên