1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Một phụ nữ mang thai bị giết trong ngày giỗ bố

(Dân trí) - Buổi sáng, khi đang ngồi cắt tiết gà chuẩn bị cho ngày giỗ bố, chị Giang bị một đối tượng vung dao chém đến 27 nhát vào cơ thể, khiến chị Giang và thai nhi mới 5 tháng tuổi chết trên đường đưa đi bệnh viện.

Nạn nhân là Chị Lê Thị Giang (SN 1983), ở thôn 10, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa).

Hàng xóm đến chia buồn với gia đình chị Giang
Hàng xóm đến chia buồn với gia đình chị Giang
 
Theo ông Lê Bật Hoàn, hàng xóm của chị Giang cho biết thì khoảng 5h40’ sáng ngày 2/8, ông Hoàn có nghe thấy tiếng cãi cọ giữa chị Giang và một đối tượng nào đó. Chị Giang hỏi: “Mày sang lấy cái gì”, thì đối tượng kia nói: “Cháu sang chơi với cái Bống” (con gái chị Giang).

Khoảng 10 phút sau thì ông Hoàn thấy con chị Giang khóc thét lên, ông liền chạy sang thì cháu bé nói “mẹ đang nằm ở nhà bị chảy máu”, ông liền xô cửa vào thì thấy chị Giang đang nằm sõng soài trên vũng máu. Sau đó ông hô hoán làng xóm đưa chị Giang đi cấp cứu.

Sau khi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn, chị Giang đã được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Giang đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Theo một số người dân cho biết, chị Giang bị chém nhiều nhát vào đầu, cổ và vùng bụng, khiến máu ra nhiều.

Sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã thông báo đến cơ quan chức năng địa phương. Cơ quan CSĐT, Công an huyện Triệu Sơn đã có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra vụ việc và truy bắt thủ phạm.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Triệu Sơn điều tra làm rõ.

Nguyễn Thùy