1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam

Một phụ nữ hành nghề bói toán bị sát hại

(Dân trí) – Sáng nay 5/4, Cơ quan CSĐT Công an Quảng Nam đã khám nghiệm xong hiện trường để điều tra nguyên nhân một phụ nữ hành nghề bói toán bị sát hại ở xã Tam Xuân 1 (huyện Núi Thành).

Một phụ nữ hành nghề bói toán bị sát hại
Hiện trường vụ án mạng

Trước đó, chiều tối ngày 4/4, sau khi đi chơi về, em Hồ Trọng Đạt (SN 1997, trú thôn Phú Hưng, Tam Xuân 1, Núi Thành, Quảng Nam) phát hiện mẹ mình là Nguyễn Thị Thanh (SN 1973) nằm chết trên vũng máu trong phòng ngủ.

Quá hoảng hốt, em Đạt la lên rồi chạy qua hàng xóm báo hung tin và nhờ báo lực lượng công an. Nhận được tin báo, Công an huyện Núi Thành phối hợp với công an xã Tam Xuân 1 có mặt hiện trường xem xét đồng thời phong tỏa hiện trường để giữ dấu vết.

Theo điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam, nạn nhân bị giết để cướp tài sản vì các đồ trang sức bằng vàng trên người nạn nhân đã bị lấy đi hết.

Được biết, bà Nguyễn Thị Thanh hành nghề bói toán trong nhiều năm qua. Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương xác minh điều tra làm rõ.

Công Bính