1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Tháp:

Một phó trạm y tế xã bị chém trọng thương

(Dân trí) - Trên đường uống cà phê về nhà, ông Ph. – Phó Trưởng Trạm y tế xã bị hai thanh niên chặn đánh và chém nhiều nhát vào lưng làm nạn nhân bị trọng thương phải chuyển lên bệnh viện đa khoa huyện Tam Nông điều trị.

Theo ông Dương Hoàng Ph. - Phó Trưởng Trạm y tế xã Hòa Bình, huyện Tam Nông thuật lại: Vào khoảng 21h ngày 28/7/2015, sau khi uống cà phê ở quán Anh Thư (ấp 4, xã Hòa Bình), ông Ph. lên xe gắn máy chạy về nhà.

Vừa lên dốc cầu kênh ngã 5, xã Hòa Bình, ông bị 2 đối tượng xông ra chặn xe và đánh tới tấp. Ông Ph. lên tiếng “các anh đánh lầm người rồi” thì đối tượng vừa lên tiếng “không có lầm” vừa tiếp tục rượt đánh… Lúc này, ông Ph. bỏ chạy lên giữa cầu; 2 đối tượng quay lại đập xe ông Ph. rồi bỏ đi …

ong-ph-00832

Liên quan vụ ông Ph. bị chém, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc

Sau đó, ông Ph. trở lại lấy xe thì mới phát hiện phía sau lưng mình máu chảy ra rất nhiều. Ông Ph. cố gắng dắt xe về Trạm y tế xã Hòa Bình để được sơ cứu ban đầu rồi chuyển ra Bệnh đa khoa huyện Tam Nông để tiếp tục điều trị vết thương.

Do đêm tối nên ông Ph. không nhìn rõ mặt đối tượng hành hung mình và cũng không biết bọn chúng sử dụng hung khí gì…

Tại Bệnh viện huyện, các bác sĩ đã xác định ông Ph. đã bị 4 vết thương tập trung ở phần mềm vùng lưng do bị chém. Vết thương dài nhất  ở lưng trái là 25cm, vết thương ngắn nhất ở nách trái là 3cm; chiều sâu mỗi vết thương từ 0,2 - 0,5cm. Đến chiều ngày 03/8, sau gần một tuần điều trị, sức khỏe của ông Ph đang dần hồi phục.

Vụ việc trên đang được lực lượng Công an huyện Tam Nông và Công an xã Hòa Bình khẩn trương điều tra và truy bắt hung thủ gây án. Công an kêu gọi đối tượng nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoang hồng của Nhà nước, ai cố tình bao che sẽ bị xử lý theo luật định.

Trọng Trung – Nguyễn Hành