1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Một người chết nghi do “đinh tặc”

Công an quận 2 - TPHCM đang khẩn trương củng cố tài liệu để dựng lại hiện trường nhằm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này.

Sau gần 2 ngày hôn mê, đến 6h30 ngày 29/8, anh Huỳnh Thanh Tuấn (SN 1979, ngụ phường Phước Long A, quận 9, TPHCM) đã tử vong tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định do bị chấn thương sọ não nặng. Anh Tuấn ra đi để lại người vợ và 2 đứa con.
 
Một người chết nghi do “đinh tặc” - 1
Vợ và con đau khổ bên quan tài anh Tuấn.
 
Theo tường trình với cơ quan Công an quận 2, khoảng 19h ngày 27/8, gia đình nạn nhân nhận được tin báo của người đi đường về việc anh Tuấn trên đường đi làm về bị té ngã trên xa lộ Hà Nội (đoạn gần cầu vượt Cát Lái theo hướng từ cầu Sài Gòn về Thủ Đức). Khi đến hiện trường, anh rể nạn nhân là Phan Thanh Minh đón taxi đưa anh Tuấn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
 
Người anh rể khác là Nguyễn Văn Cà ở lại hiện trường. Qua tìm hiểu những người xung quanh thì được biết anh Tuấn đang chạy xe máy thì bất ngờ té ngã. Kiểm tra xe, anh Cà phát hiện bánh sau chiếc xe máy mà anh Tuấn đi bị bể nên đẩy tìm chỗ vá.
 
Tuy nhiên, những điểm vá xe ở gần đó đều từ chối. Anh Cà cùng cháu mình là Phan Huỳnh Anh Vũ (SN 1993) buộc phải đẩy xe đến điểm vá xe của người quen (cách hiện trường vài trăm mét). Tại đây, anh Vũ và người vá xe đã rút ra từ vỏ sau chiếc xe gặp nạn một mảnh đinh thép hình thoi, dài khoảng 2 cm.
 
Ngày 28/8, gia đình nạn nhân đã bàn giao chiếc xe máy cùng mảnh đinh thép hình thoi cho Đội CSĐT Công an quận 2. Trao đổi với phóng viên chiều cùng ngày, thiếu tá Lê Văn Bách, Phó Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an quận 2, xác nhận sự việc. Theo thiếu tá Bách, bước đầu, cơ quan điều tra đã ghi lời khai và tiếp nhận tang vật.
 
Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương củng cố thêm tài liệu để dựng lại hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này. Trả lời câu hỏi có phát hiện nạn nhân sử dụng rượu, bia trước khi xảy ra tai nạn hay không, sau khi xem kỹ hồ sơ bệnh án của bệnh viện do gia đình nạn nhân bàn giao, thiếu tá Bách xác nhận chưa thấy. Cũng theo thiếu tá Bách, tuyến xa lộ Hà Nội đoạn đi qua địa bàn quận 2 cũng là điểm nóng về tình trạng “đinh tặc”.
 
Theo Đăng Lê
NLĐ