1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP Huế:

Một ngày phá án nhanh 2 vụ vận chuyển, tàng trữ heroin

(Dân trí) - Hưởng ứng đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trước thềm Festival Huế 2012, ngày 13/2, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy, Công an TP Huế đã phá nhanh 2 vụ án về ma túy.

Vào lúc 9h30 ngày 13/2, tại công viên Phú Xuân, phường Phú Thuận, Tp Huế, sau nhiều ngày đêm dày công mật phục, lực lượng phòng chống ma túy Công an TP Huế đã bắt quả tang ba đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đó là các tên: Trần Văn Sử (SN 1989, trú tại 219/1 đường Nguyễn Chí Thanh); Nguyễn Đức An (SN 1986, trú tại 3/5/122 đường Bạch Đằng); Lê Đức Anh Tân, (SN 1989, trú tại 24 Phủ Thọ Xuân, đường Chi Lăng, phường Phú Cát, tất cả đều ở TP Huế).

Một ngày phá án nhanh 2 vụ vận chuyển, tàng trữ heroin  - 1
3 đối tượng Sử, An, Tân

Khám xét khẩn cấp, lực lượng Công an TP Huế đã thu giữ một gói bột trắng có trọng lượng 0,32 gam mà theo các đối tượng khai nhận đó là heroin. Được biệt, đối tượng An, Tân, Sử nghiện ma túy mà đã bị xử phạt hành chính về cùng hành vi.

Vào lúc 14h cùng ngày, tại trước cổng chợ Tây Lộc, lực lượng phòng chống ma túy Công an TP Huế tiếp tục phát hiện và bắt quả tang đối tượng Lê Xuân Lĩnh (SN 1981, trú 55 Trần Nhật Duật, phường Tây Lộc, TP Huế) khi đối tượng này đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Một ngày phá án nhanh 2 vụ vận chuyển, tàng trữ heroin  - 2
Đối tượng Lê Xuân Lĩnh

Khám xét trong người tên Lĩnh, lực lượng Công an TP Huế đã thu giữ 5 gói bột trắng mà theo Lĩnh khai nhận đó là heroin. Trước đó, tên này đã ra bến xe Đông Hà, tỉnh Quảng Trị mua 9 gói ma túy đem vào Huế sử dụng. Hắn đã bị các trinh sát ma túy Công an TP Huế bắt quả tang khi đang tàng trữ trong người số ma túy trên.

Một ngày phá án nhanh 2 vụ vận chuyển, tàng trữ heroin  - 3
Heroin của Lĩnh bị thu giữ

Hiện cơ quan chức năng đang làm đấu tranh làm rõ vụ việc

               Đại Dương