1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hưng Yên:

Một nam thanh niên tử vong bất thường

(Dân trí) - Sau cuộc ẩu đả trong đêm, người dân địa phương đã phát hiện một thanh niên trong làng bị mất tích. Thi thể nạn nhân sau đó được phát hiện tại bờ sông Bắc Hưng Hải.

Trung tá Nguyễn Đăng Tập - Đội trưởng đội điều tra Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan điều tra đang vào cuộc tiến hành làm rõ vụ mất tích của nam thanh niên Phan Văn Đạo (sinh năm 1984, trú tại thôn Hoan Ái, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ - Hưng Yên) sau khi tiếp nhận trình báo của người thân gia đình Đạo.

Theo đơn trình báo của ông Phan Thế Độ (bố của nạn nhân Phan Văn Đạo) gửi đến Cơ quan điều tra, sự việc xảy ra vào tối ngày 12/2 tại cánh đồng thôn Nghĩa Xuyên (xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ - Hưng Yên).

Nghi án một thanh niên bị giết hại, vứt xác phi tang
Gia đình nạn nhân lập ban thờ cho nạn nhân Đạo cách hiện trưởng nơi phát hiện thi thể khoảng 60 mét 

Vào thời gian này, Đạo cùng anh trai và 2 người bạn rủ nhau đi kích điện dí lươn tại cánh đồng trong làng. Ngay gần khu vực đó, có một hồ nhỏ do gia đình anh L. là một người dân trong làng thầu khoán.

Phát hiện nhóm của Đạo đi vào khu vực bị cảnh báo, hai bên đã có lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát và đánh nhau. Bên phía anh L. và người nhà có mang theo hung khí và súng thể thao để đe doạ nhóm Đạo.

Sau đó, Đạo bị mất tích một cách bất thường. Kiểm tra tại hiện trường cho thấy, nơi xảy ra vụ ẩu đả là ruộng mạ chỉ còn lại cảnh lộn xộn với những vết chân còn in trên bùn đất, chiếc áo khoác của anh Đạo được tìm thấy gần khu vực xô xát.

Ngoài ra, người thân nạn nhân Đạo còn phát hiện vết bùn đất và máu rải dọc từ tường bao của một căn nhà hoang tới ven sông Bắc Hưng Hải ở cạnh đó.

Ngày 13/2, sau khi tiếp nhận được đơn của gia đình ông Độ, Công an xã Trung Hòa đã cùng với công an huyện Yên Mỹ đã tiến hành xuống hiện trường để điều tra, tìm hiểu đồng thời phối hợp với gia đình để tìm kiếm nạn nhân.

Đơn đề nghị làm rõ nghi án giết người, vứt xác phi tang của thân nhân anh Phan Văn Đạo.


Đơn đề nghị làm rõ nghi án giết người, vứt xác phi tang của thân nhân anh Phan Văn Đạo.

Trao đổi với phóng viên về vụ việc, ông Đỗ Trọng Hoạch - Trưởng Công an xã Trung Hòa cho biết, khi xảy ra sự việc khoảng 20h30 tối ngày 12/2, công an xã nhận được thông báo của anh L. người thôn Nghĩa Xuyên báo có một số người đến bắt cá trộm, đánh con anh L… “ Công an xã đã xuống ngay hiện trường để kiểm tra tại cánh đồng, những dấu vết để lại ở hiện trường chỉ có vật lộn” - ông Hoạch cho biết.

Cũng theo vị trưởng công an xã, sau khi hòa giải hai bên, lực lượng công an xã ra về được ít phút thì lại nhận được tin hai bên đánh nhau tiếp. Khi đó, không thấy anh Đạo đâu cả. Lực lượng công an, gia đình đi tìm nhưng không thấy.

“Về vết máu và vết bùn ở ngôi nhà hoang như phát hiện, đến thời điểm này chưa xác định được đó có phải là máu hay không? Còn việc gia đình anh L. có nhiều người cầm dao, kiếm súng như có thông tin thì công an xã chưa điều tra được và đang tìm hiểu” - ông Hoạt cho hay.

Theo thông tin PV vừa cập nhật, đến gần 10h sáng nay, người dân phát hiện thấy thi thể của nạn nhân Phan Văn Đạo đã tử vong tại bờ sông Bắc Hương Hải thuộc địa phận thôn Nghĩa Xuyên, xã Trung Hoà (Yên Mỹ - Hưng yên), cách nơi gia đình lập ban thờ nạn nhân khoảng 60 mét. Hiện cơ quan chức năng và Công an huyện Yên Mỹ đang vào cuộc làm rõ, tiến hành mổ tử thi để xác định nguyên nhân cái chết của nạn nhân Đạo.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc nghiêm trọng này

 Quốc Đô - Hải Dương