1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Một Công ty XKLĐ trái phép, nợ tiền của dân

(Dân trí) - Đoàn thanh tra Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Tĩnh vừa làm việc với Công ty TNHH TM Trường Chinh đóng tại thị trấn huyện Kỳ Anh, phát hiện một số sai phạm trong quá trình thành lập công ty và tuyển dụng lao động đi nước ngoài.

Nội dung đơn thư tố cáo của các lao động nêu rõ: Công ty TNHH TM Trường Chinh do ông Nguyễn Huy Cổn làm Giám đốc, đóng tại Khu Phố 3, thị trấn Kỳ Anh đã thông báo tuyển dụng lao động đi nước ngoài trong đó có thị trường ở Rumani. Sau khi các lao động được phỏng vấn đủ điều kiện, công ty TNHH TM Trường Chinh đã thỏa thuận lao động tại Rumani với mức lương cơ bản là 700 USD/tháng, lệ phí nộp cho công ty là 7.500USD/người, tiền đặt cọc trước là 10.000.000 đồng/người và hứa bảo đảm sẽ làm thủ tục bay sớm nhất.

Một Công ty XKLĐ trái phép, nợ tiền của dân
Đơn thư tố cáo của các lao động gửi đến các cơ quan chức năng
 
Theo lời hẹn, ngày 2/9/2010, 10 lao động đã mang đủ số tiền mỗi người 10.000.000 đồng đến đặt cọc cho ông Cổn và được hướng dẫn sáng ngày 3/9/2010 tất cả ra trực tiếp tại Công ty Cổ phần Xây dựng cung ứng lao động Quốc tế (NIBELC) ở Hà Nội để gặp ông Nguyễn Văn Hòa là Giám đốc khám sức khỏe và làm thủ tục xuất cảnh.

Tiếp đến ngày 28/3/2011, các lao động lại nhận được thông báo của Công ty TNHH TM Trường Chinh phải nộp tiếp số tiền 3.000 USD/người và theo lịch thông báo thì số lao động trên lại tiếp tục khăn gói ra Hà Nội để chờ ngày xuất cảnh. Thế nhưng chờ gần 2 tháng, số lao động này vẫn không được bay nên công ty lại bảo họ trở về chờ đợi tiếp.

Trong bản cam kết của công ty ông Cổn cũng nêu rõ: Ngày bay dự kiến bay vào 15/6/2011. Nếu quá thời gian trên chưa xuất cảnh được mà người lao động không còn nhu cầu đi nữa thì được rút toàn bộ số tiền đã nộp.
 
Một Công ty XKLĐ trái phép, nợ tiền của dân
Phiếu nộp tiền của các lao động cho Công ty ông Cổn
 
Thế nhưng tính đến nay đã hơn 1 năm, 10 lao động này vẫn không được bay. Trước tình cảnh khó khăn của gia đình do vay mượn phải chịu lãi suất hàng tháng, họ không có nhu cầu đi nữa nên đã nhiều lần đến công ty yêu cầu trả lại số tiền đã nộp nhưng ông Cổn chỉ hứa vòng vo mà không chịu trả.

Ngày 24/2/2012, Đoàn Thanh tra Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Tĩnh đã có buổi làm việc với Công ty TNHH TM Trường Chinh. Quá trình kiểm tra, Đoàn thanh tra đã phát hiện và bước đầu kết luận một số sai phạm của công ty như: Đơn vị này chưa được cấp phép về lĩnh vực giới thiệu việc làm, cung ứng lao động của Sở LĐTB&XH; Việc tuyển dụng lao động, giới thiệu lao động đi làm việc ở nước ngoài trái pháp luật; Người đại diện hợp pháp của công ty này là bà Nguyễn Thị Hồng Chinh mà ông Nguyễn Huy Cổn không có ủy quyền của bà Chinh nhưng vẫn ký vào các văn bản; Tại thời điểm kiểm tra công ty không xuất trình được hợp đồng cung ứng lao động với đối tác; Hoạt động qua nhiều đơn vị môi giới; Thu tiền của mỗi lao động đi xuất khẩu Rumani không đúng qui định...

Một Công ty XKLĐ trái phép, nợ tiền của dân
Văn phòng Công ty TNHH TM Trường Chinh, ở thị trấn huyện Kỳ Anh
 
Sở LĐTB&XH Hà Tĩnh đã yêu cầu Công ty TNHH TM Trường Chinh trong thời hạn 15 ngày kể từ sau ngày kiểm tra phải trả đầy đủ số tiền mà đơn vị đã chiếm dụng của các lao động đồng thời có báo cáo việc khắc phục các sai phạm nêu trên đến Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Tĩnh.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên.

Minh Đức-Cao Cường