1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Một công nhân bị đâm chết vì “phản đối” đánh bạc

(Dân trí) - Một công nhân môi trường đang dọn dẹp vệ sinh trong công trường thì bắt gặp một nhóm đối tượng đánh bạc nên đã yêu cầu nhóm đối tượng này ra ngoài. Ngay sau đó, công nhân này đã bị các con bạc đâm chém dẫn đến tử vong.

Công an thành phố Hải Phòng cho biết đang tiến hành hoàn tất hồ sơ để làm rõ hành vi giết người của nhóm côn đồ có tính chất hung hãn, manh động, đã đâm chết một công nhân vào ngày 03/9 vừa qua.

Vào khoảng 13h ngày 3/9, tại ngã 4 đường tàu Lê Thánh Tông (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), anh Nguyễn Trường Xuân (SN 1983, số 16 đường Nam Thành, phường Nam Hải, quận Hải An, Hải Phòng) bị 2 nghi can là Đỗ Văn Dân (SN 1972) và Dương Công Ích (SN 1961), cùng trú tại xã Vĩnh Tiến (huyện Vĩnh Bảo) và một đối tượng chưa rõ danh tính dùng dao chém trọng thương. Nạn nhân Xuân đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn. Trước sự truy lùng ráo riết của lực lượng công an, đêm 7/9, Dân và Ích đã ra cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

doi-tuong-dan-danh-chet-nguoi-1441715527579
Đối tượng Dân đã bị bắt giữ

Theo thông tin ban đầu của cơ quan điều tra, sáng cùng ngày xảy ra sự việc, thấy nhóm của Dân đang chơi cờ bạc trong công trường, ảnh hưởng tới việc dọn dẹp nên anh Xuân đã yêu cầu nhóm này ra ngoài. Tưởng sự việc chỉ dừng lại ở đó, sau giờ ăn trưa, nhóm Dân đã chờ anh Xuân ra ngoài khu vực đường tàu và lập tức  hành hung, chém liên tiếp dẫn đến nạn nhân bị thương nặng rồi lạnh lùng bỏ đi. Thấy vậy, một số người dân gần đó liền xốc nạn nhân và gọi xe đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân Nguyễn Trường Xuân đã tử vong.

Lực lượng tham gia phá án đã nhận được khen thưởng nóng của lãnh đạo Công an thành phố.

Thu Hằng

Một công nhân bị đâm chết vì “phản đối” đánh bạc - 2