1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình

Một cán bộ “ôm” khoảng 100 tỷ đồng rồi vỡ nợ

(Dân trí) - Bằng hình thức vay tiền trả lãi cao, sau một thời gian, Lý đã “gom” được số tiền khoảng 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi thông tin đường dây “tín dụng đen” này bị vỡ nợ, rất nhiều chủ nợ đứng trước nguy cơ trắng tay.

Những ngày qua, dư luận ở tỉnh nghèo Quảng Bình rúng động trước thông tin một vụ vỡ nợ “tín dụng đen” với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Theo phản ánh của các chủ nợ, người bị vỡ nợ là bà Nguyễn Thị Thu Lý (SN 1985, cán bộ Phòng giao dịch một cửa, thị xã Ba Đồn). Sau khi vỡ nợ, bà Lý đã xin nghỉ phép, không đến cơ quan.

Được biết, ngôi nhà 2 tầng của vợ chồng Lý trú ngụ ở phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn khá khang trang, cả 2 vợ chồng đều đi ô tô “xịn”. Theo một số tiểu thương, số tiền Lý vỡ nợ rơi vào khoảng 80 đến 100 tỷ đồng.

Trao đổi với PV Dân trí, một vị lãnh đạo Công an thị xã Ba Đồn xác nhận, tại địa phương vừa xảy ra một vụ vỡ nợ lớn khiến nhiều người tham gia đang rơi vào tình cảnh hoang mang, lo lắng. Công an thị xã cũng đã vào cuộc, tuy nhiên do tính chất nghiêm trọng của vụ án nên đã chuyển hồ sơ lên Phòng CSHS, Công an tỉnh tiếp tục điều, tra xử lý.

Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ.

Đặng Tài