1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị:

Mê chơi game, “anh hùng bàn phím” chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

(Dân trí) - Vì mê chơi game, Trung đã bỏ bê việc học tập và “sa lầy” vào các trò lừa tiền trên mạng. Rất nhiều người trở thành bị hại và mất tiền trước những thủ thuật khá tinh vi mà không hề hay biết.

Ngày 17/9, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lâm Quang Trung (SN 1996, trú tại khu phố 5, phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) 24 tháng tù giam về tội “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Đây là vụ án liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin đầu tiên tại tỉnh Quảng Trị. Thủ thuật bị cáo áp dụng khá tinh vi và gây thiệt hại cho rất nhiều người. Điều đáng buồn hơn, bị cáo trong vụ án – người đã thực hiện hành vi chiếm đoạt nói trên còn quá trẻ, thời điểm bị bắt vẫn đang ở độ tuổi học sinh phổ thông.

Tại phiên tòa, cả HĐXX và những người chứng kiến đều tỏ ra bất ngờ trước hành vi của bị cáo Trung. Bởi không ai nghĩ rằng, ở độ tuổi như vậy lại dám thực hiện hiện hành vi trái pháp luật để chiếm đoạt số tiền lớn đến thế.

Đang ở độ tuổi học sinh nhưng Trung đã có hành vi chiếm đoạt tiền của rất nhiều người
Đang ở độ tuổi học sinh nhưng Trung đã có hành vi chiếm đoạt tiền của rất nhiều người

Theo hồ sơ vụ án, khoảng thời gian từ tháng 7/2012, Trung cùng bạn bè thường xuyên đến các quán internet trên địa bàn thị xã Quảng Trị để chơi game, và truy cập vào các mạng xã hội như: facebook, Yahoo “chát chít”… rồi sau đó lao vào trò chơi này và bỏ bê việc học hành.

Trong quá trình đó, Trung biết được nhiều cách thức lừa tiền trên mạng và được một số người bạn hướng dẫn cho thủ đoạn thực hiện. Trung đã tạo ra nhiều tài khoản tại Công ty CP thương mại điện tử Ngân Lượng và Bảo Kim.
 
Sau đó, Trung dùng thủ đoạn gửi đường link đến các hộp thư điện tử và tài khoản facebook, Yahoo, nếu các chủ nhân truy cập vào thì mọi dữ liệu thông tin của chủ tài khoản đều bị Trung nắm bắt.
 
Bằng thủ đoạn này, Trung đã lợi dụng mối quan hệ trên để vay mượn tiền của nhiều người thông qua hình thức nạp thẻ cào điện thoại, hoặc chuyển tiền qua mạng vào tài khoản của bà Nguyễn Thị Yến (mẹ Trung).

Do tin tưởng nên nhiều người đã nạp thẻ và chuyển tiền cho Trung và không nghĩ rằng mình bị lừa. Trong khoảng thời gian từ 8/2012 – 12/2013, Trung đã sử dụng cách thức trên để chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại với số tiền 214,7 triệu đồng. Trong đó, 70 triệu đồng chuyển qua internet banking và 114,7 triệu đồng qua hình thức nộp thẻ cào điện thoại rồi quy đổi ra tiền.

Trong tổng số tiền trên, có 19,8 triệu đồng bị can thực hiện khi chưa đủ 16 tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Trong quá trình điều tra, gia đình Trung đã khắc phục hậu quả bằng cách hoàn trả cho các bị hại số tiền 20 triệu đồng. Đối với số tiền chiếm đoạt của bà Nguyễn Hà Thanh (ở Hà Nội), hai bên thỏa thuận chuyển quyền sở hữu xe máy hiệu Yamaha, trị giá 22 triệu đồng.

Nhằm tạo cơ hội cho bị cáo được sớm hòa nhập cộng đồng, HĐXX đã xem xét, áp dụng nhiều tình tiết giảm án theo quy định. Tuy nhiên, đây là vụ án nghiêm trọng, và hết sức tinh vi, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trung 24 tháng tù giam.

Đăng Đức