1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Mâu thuẫn, tưới xăng đốt vợ con

(Dân trí) - Đi uống rượu về, bực mình vì vợ cằn nhằn, Giang cầm chai xăng tưới lên người vợ rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên, trùm cả người vợ và đứa con nhỏ 9 tháng tuổi. Hậu quả người vợ bị bỏng nặng, đứa con nhỏ tử vong.

nha-62762

Hiện trường vụ việc (ảnh CTV).

Chiều ngày 28/7, đại tá Cao Tiến Mai (Trưởng Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, cơ quan điều tra đã triệu tập đối tượng Trần Văn Giang (SN 1990, trú tại xóm 5B, xã Nam Thanh, Nam Đàn) để làm rõ vụ hỏa hoạn xảy ra ở nhà Giang tối ngày 27/7. Vụ hỏa hoạn khiến cháu Trần Văn Đoàn (9 tháng tuổi, con trai của Giang) tử vong, vợ của Giang là chị Nguyễn Thị Oanh Đàm (SN 1993) bị bỏng nặng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Giang khai nhận, tối 27/7, Giang đi uống rượu về thì bị vợ cằn nhằn. Hai vợ chồng lời qua tiếng lại. Bực mình, Giang lấy chai xăng để ở góc nhà tưới lên người vợ (lúc này chị Đàm đang bế cháu Đoàn) rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Nghe tiếng kêu cứu của chị Đàm, hàng xóm chạy sang tìm cách dập lửa. Chị Đàm và cháu Đoàn được chuyển xuống Bệnh viện tỉnh cấp cứu. Tuy nhiên, do vết bỏng quá sâu, cháu bé tử vong ngay trong đêm. Chị Đàm bị bỏng 90% diện tích cơ thể, được chuyển ra Bệnh viện Bỏng Trung ương tiếp tục cứu chữa.

Được biết, vợ chồng Giang kết hôn từ năm 2013, có hai con trai, cháu đầu hơn 3 tuổi, cháu thứ 2 mới được 9 tháng. Vào thời điểm xảy ra sự việc, cháu lớn đang ngồi chơi trên giường nên may mắn không bị thương.

                                                                                                                                       Vĩnh Khang