1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Mâu thuẫn tại đám tân gia, dùng dao đâm chết người

(Dân trí) - Ngày 15/6, tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Nguyễn Văn Cường (SN 1989, ở xã Thịnh Lộc, huyện Hậu Lộc) về tội giết người.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, chiều ngày 5/1/2017, gia đình anh Nguyễn Văn Công, ở thôn Yên Nội, xã Thịnh Lộc, huyện Hậu Lộc tổ chức mời bạn bè anh em đến ăn mừng tân gia.

Bị cáo trước vành móng ngựa
Bị cáo trước vành móng ngựa

Đến 20h cùng ngày, chỉ còn một số người ngồi lại uống rượu. Lúc này, anh Công gọi điện cho Cường tới nhà uống rượu, sau đó Cường đi xe máy một mình tới nhà anh Công.

Khi tới nơi thấy mọi người đang ngồi ăn uống ngoài sân, Cường dựng xe máy ở đầu cổng rồi đi bộ vào nơi anh Công đang ngồi. Mặc dù không có mâu thuẫn gì từ trước, nhưng khi thấy Cường đi vào, Nguyễn Văn Thao (SN 1991, ở thôn Trung Phú, xã Thịnh Lộc) liền chửi và thách thức đánh nhau với Cường.

Cường không nói gì mà đi lại mâm cơm ngồi đối diện với Thao, thì bị Thao dùng bát ném nhưng Cường tránh được và Thao đứng dậy dùng tay đấm mạnh một cái trúng vào vùng mắt phải của Cường. Tiếp đó, 2 bên giằng co nhau, nhưng được mọi người can ngăn nên không xảy ra xô xát nữa.

Sau đó, Cường dắt xe máy ra về nhưng vì chưa chúc mừng gia đình anh Công, đồng thời bực tức vì bị Thao vô cớ chửi và đánh nên trước khi quay vào nhà anh Công, Cường đã lấy trong cốp xe một con dao nhọn thủ sẵn trong túi quần để phòng thân.

Thấy Cường vào, Thao tiếp tục dùng vỏ chai bia ném Cường và cả hai xông vào ôm, đánh nhau...

Trong quá trình xô xát, Cường đã lấy dao từ trong túi quần ra đâm vào người Thao nhiều nhát. Sau đó, Thao được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cường 10 năm tù giam và buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 110 triệu đồng.

Trần Lê