1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Mâu thuẫn nhỏ trên mạng, cả chục đối tượng kéo nhau đi chém người

(Dân trí) - Trong quá trình trò chuyện trên mạng xã hội, bị cáo và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn. Để “giải quyết”, bị cáo đã tập hợp thêm 12 đối tượng khác, rồi cùng kéo nhau tìm chém “đối thủ”. Kết quả, các đối tượng lãnh tổng cộng 29 năm tù giam.

Ngày 30/12, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo gồm Huỳnh Hữu Như Minh (SN 1999, trú phường Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng), Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1999, trú phường Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng), Nguyễn Văn Phúc (SN 2000, trú phường Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng) và Giáp Minh Trí (SN 1999, trú phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Nguyễn Trần Thế Huy (SN 2000, trú phường An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng), Nguyễn Đức Khoa (SN 2000, hộ khẩu Đà Nẵng) và Nguyễn Ngọc Minh Trí (SN 1999, trú phường Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng) và Phan Anh Khoa (SN 1999, trú phường Nam Dương, Hải Châu, Đà Nẵng) về tội “giết người”.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, ngày 3/3/2015, trong lúc trò chuyện trên mạng xã hội, giữa Huỳnh Hữu Như Minh và Lê Duy Vỹ (SN 2000, trú phường Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng) nảy sinh mâu thuẫn.

Hai ngày sau, Minh mua một con dao Thái Lan về nhà cất dấu và gặp Nguyễn Đạt Hoàng Linh (không rõ lai lịch) để mượn hung khí. Linh đưa cho Minh một bao vợt có 4 hung khí là dao tự tạo. Minh mang về nhà chờ tìm Vỹ để đánh.

Để đánh Vỹ, Minh tập hợp đồng bọn gồm Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Phúc, Giáp Minh Trí, Nguyễn Trần Thế Huy, Phan Anh Khoa cùng một số đối tượng khác gồm 12 người đi tìm Vỹ đánh.

Tối ngày 7/3/2015, khi cả bọn đi đến ngã 3 đường Đống Đa – Cao Thắng thì gặp Vỹ đang đi bộ cùng với Nguyễn Thị Quỳnh Tiên (SN 2001) và Nguyễn Thị Diễm Quyên (SN 2000, cùng trú phường Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng) nên cả nhóm đuổi theo chém tới tấp vào người Vỹ.

Tổng cộng, cả nhóm chém Vỹ 19 nhát. Tuy nhiên, do cấp cứu kịp thời nên Vỹ thoát chết và tỉ lệ thương tật lên đến 49%.

Theo nhận định của Viện kiểm sát và Hội đồng xét xử, chỉ vì một nguyên nhân rất nhỏ nhặt nhưng Minh cùng đồng bọn lại dùng hung khí đánh người, cố ý sát hại người khác và tập trung nhiều đối tượng, dùng nhiều hung khí và chém trúng chỗ hiểm của nạn nhân. Sở dĩ Vỹ không tử vong là do được cấp cứu kịp thời.

Kết quả, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Huỳnh Hữu Như Minh 5 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Quốc Tuấn 5 năm tù giam, Nguyễn Văn Phúc và Giáp Minh Trí mỗi người 4 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Trần Thế Huy 3 năm tù giam, Nguyễn Đức Khoa và Nguyễn Ngọc Minh Trí mỗi người 2 năm 6 tháng tù giam, Phan Anh Khoa 2 năm tù giam.

Về dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo liên đới phải bồi thường cho bị hại số tiền trên 104 triệu đồng tiền thuốc men cũng như tổn hại về sức khỏe và tinh thần.

Công Bính

 

Mâu thuẫn nhỏ trên mạng, cả chục đối tượng kéo nhau đi chém người - 2