1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Mâu thuẫn, đổ xăng thiêu chết bạn chung phòng

(Dân trí) - Chiều 2/10, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết đã bàn giao đối tượng Đỗ Thanh Tuấn (37 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TPHCM để điều tra theo thẩm quyền về hành vi “giết người”.

Nạn nhân trong vụ án này là ông Đặng Minh Tuấn (45 tuổi, ngụ phường 13, quận Bình Thạnh).

Theo điều tra của công an, thời gian qua, hai anh em ruột ông Đặng Trung Tâm và Đặng Minh Tuấn có dựng một căn chòi bên cạnh nhà không số ở tổ 10, đường Nơ Trang Long (phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM) để cùng ở với Đỗ Thanh Tuấn.

Bị can Đỗ Thanh Tuấn
Bị can Đỗ Thanh Tuấn

Tối 23/9, sau khi đi làm về, ông Đặng Minh Tuấn thấy anh trai mình đang tổ chức nhậu cùng Đỗ Thanh Tuấn nên đứng chửi ông Tâm và đòi đánh Đỗ Thanh Tuấn.

Sau đó ông Tâm và Đỗ Thanh Tuấn bỏ đi, riêng ông Đặng Minh Tuấn vào chòi ngủ.

Đến khoảng 0 giờ 30 rạng sáng 24/9, Đỗ Thanh Tuấn đi về căn chòi thấy ông Đặng Minh Tuấn đang ngủ, ấm ức về chuyện Minh Tuấn đòi đánh mình nên Thanh Tuấn đi mua 10 ngàn xăng về, hấc vào người Minh Tuấn rồi châm lửa đốt. Sau khi ngọn lửa bùng lên, Thanh Tuấn bỏ đi.

Nạn nhân Minh Tuấn được người dân đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị nhưng đến ngày 27/9 thì tử vong.

Sau khi gây án, Đỗ Thanh Tuấn đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an đang mở rộng điều tra.

Thảo Trần

Mâu thuẫn, đổ xăng thiêu chết bạn chung phòng - 2