1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Mạo danh bác sĩ để lừa đảo

(Dân trí) - Ngày 7/8, Công an quận 1, TPHCM cho biết vừa tiếp nhận đối tượng Võ Hoài Thanh (25 tuổi, ngụ quận 10) từ Công an phường Phạm Ngũ Lão để điều tra xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 2/8, chị Võ Thị Kiều Vân (30 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) có đến Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 48 triệu đồng.

Chị Vân trình báo, khoảng tháng 7/2015 chị có hợp đồng làm quảng cáo một sản phẩm dầu ăn với một bác sĩ ở Bình Dương với giá 48 triệu đồng.

Võ Hoài Thanh tại cơ quan công an
Võ Hoài Thanh tại cơ quan công an

Tuy nhiên, sau khi xong việc, do bận rộn nên chị Vân chưa kịp gửi tiền cho vị bác sĩ này.

Ngày 24/7, chị Vân nhận được tin nhắn từ số máy lạ xưng là bác sĩ đã làm hợp đồng quảng cáo ở Bình Dương, yêu cầu thanh toán số tiền 48 triệu đồng, người này gửi kèm số tài khoản để chị Vân chuyển tiền vào. Đến ngày 26/7, số điện thoại này tiếp tục nhắn tin giục chị Vân thanh toán.

Ngày 29/7, chị Vân ra ngân hàng trên đường Bùi Thị Xuân (phường Phạm Ngũ Lão) gửi 48 triệu đồng vào số tài khoản nói trên.

Sau khi chuyển khoản thành công, chị Vân gọi điện cho vị bác sĩ ở Bình Dương để xác nhận đã chuyển tiền thì người này cho biết chưa nhận được tiền và không hề gửi số tài khoản cho chị Vân.

Biết mình bị lừa, chị Vân đã đến Công an phường Phạm Ngũ Lão để trình báo.

Vào cuộc điều tra, Công an phường Phạm Ngũ Lão tiến hành xác minh tại ngân hàng thì được biết số tài khoản trên là của một sinh viên trường cao đẳng tại TPHCM.

Khi được hỏi về giao dịch thẻ trong thời gian gần đây, nam sinh viên cho biết có cho một người bạn tên Võ Hoài Thanh (ngụ đường Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10) mượn.

Ngay sau đó công an phường Phạm Ngũ Lão phối hợp với công an phường 13, quận 10 tiến hành mời Thanh về trụ sở để làm rõ.

Với những bằng chứng thuyết phục, Thanh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Thanh khai nhận, do trước đây cũng có làm quảng cáo cho vị bác sĩ ở Bình Dương và 2 người quen biết nhau.

Khi được bác sĩ này nhờ nhắn giúp chị Vân trả tiền, Thanh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền nên mua sim rác giả là bác sĩ nhắn tin cho chị Vân để đòi nợ, mượn tài khoản của bạn để giao dịch.

Sau khi chiếm đoạt được tiền, Thanh mua xe máy, laptop và các đồ dùng cá nhân.

Công an đang mở rộng điều tra.

Đình Thảo