1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Mang súng đi đánh nhau, bắn chết đồng bọn

(Dân trí) - Cả Hiệu và Lâm đều được gọi đến giúp Cương “giải quyết” mâu thuẫn với đối thủ. Tuy nhiên, trong khi truy tìm đối thủ để thanh toán, Hiệu đã nhắm thẳng ngực Lâm và siết cò khiến Lâm tử vong.

Nguyễn Duy Hiệu (hàng đầu, bên phải) và đồng bọn trước vành móng ngựa.
Nguyễn Duy Hiệu (hàng đầu, bên phải) và đồng bọn trước vành móng ngựa.

Ngày 28/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với Nguyễn Duy Hiệu (SN 1988, trú tại xã Nghi Khánh, Nghi Lộc, Nghệ An).

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, khoảng 11h ngày 17/3/2013, sau khi ăn đám cưới tại nhà một người bạn ở xóm 2 (xã Nghi Xá, Nghi Lộc), nhóm của Võ Văn Long (SN 1990, trú tại xã Nghi Xá) rủ mấy người bạn đến nhà Lê Văn Cường (SN 1987) ném gạch đá vào nhà Cường. Lúc này Cường cùng 2 người bạn đang ăn cơm trong nhà cũng nhặt gạch đá ném lại. Cường lấy súng ra bắn một phát chỉ thiên khiến nhóm của Long sợ hãi bỏ chạy.

Lê Văn Cường gọi điện nhờ Hoàng Văn Liên báo công an và gọi cho Phan Thanh An nhờ giúp đỡ. Sau khi báo Công an, Liên gọi điện bảo Nguyễn Duy Hiệu lên nhà Cường xem sự thể. Còn Phan Thanh An gọi cho Nguyễn Sỹ Lâm (trú tại xóm 4. xã Nghi Liên, Tp Vinh, Nghệ An) kêu đến “giúp”.

Lâm cầm thanh đao, nhờ một người bạn chở tới nhà Cường. Lúc này, Nguyễn Duy Hiệu và một số đối tượng trang bị súng và kiếm đi tìm nhóm của Long để “thanh toán”. Khi Lâm đến gần trụ sở UBND xã Nghi Xá thì gặp nhóm của Hiệu. Lâm nhảy xuống xe, tay cầm thanh đao bước về phía trước. Thấy Lâm cầm đao đi về phía mình, Hiệu lên đạn và hướng súng vào người Lâm rồi yêu cầu Lâm bỏ đao xuống.

Lâm không trả lời mà tiếp tục cầm đao tiến về phía Hiệu. Tưởng là “đối thủ” định ăn thua với mình, Hiệu nã một phát đạn vào ngực Lâm. Vết đạn xuyên thủng tim, thủng phổi và bờ gan trái khiến Lâm tử vong ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Nguyễn Duy Hiệu bỏ trốn. Đến ngày 18/3/2013, Hiệu đến cơ quan điều tra xin đầu thú.

Tại phiên tòa, hành vi giết người của Nguyễn Duy Hiệu đã được làm rõ qua phần xét hỏi công khai và tranh tụng giữa đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An và luật sư bào chữa cho bị cáo. Bên cạnh đó, 10 đối tượng liên quan đến vụ việc cũng bị truy tố ra trước pháp luật hành vi gây rối trật tự công cộng.

Riêng bị cáo Nguyễn Duy Hiệu, vào tháng 13/2012 đã bị TAND thị xã Cửa Lò xử phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 27 tháng 20 ngày về tội gây rối trật tự công cộng. Nhận thấy hành vi của Hiệu mang tính chất côn đồ, bị cáo có nhân thân xấu, đang trong thời gian thi hành án lại phạm tôi đặc biệt nghiêm trọng nên đại diện Viện KSND tỉnh đề nghị mức án từ 17 -18 năm tù, đồng thời tổng hợp cả bản án bị cáo đang được hưởng án treo.

Sau khi xem xét toàn diện các chứng cứ, nhận thấy vụ án có đông bị cáo, cần phải kéo dài thời gian nghị án để đưa ra mức án tương xứng với hành vi của từng bị cáo, HĐXX sẽ tuyên án vào ngày 4/4 tới.

Hoàng Lam