1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Mang kích điện đi bắt cá, lại vào nhà chùa trộm đồ thờ

(Dân trí) - Đối tượng Mạnh vừa bị bắt vì hành vi trộm cắp đồ thờ tại các chùa, đền và các dòng họ. Mạnh hóa thân trong vai kẻ đi kích cá để qua mặt người dân rồi tiến hành hành vi phạm tội.

Cơ quan Công an huyện An Dương thành phố Hải Phòng vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Mạnh (30 tuổi, nguyên quán tại xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan công an huyện An Dương, thời gian qua, tại khu vực huyện An Dương và các địa phương lân cận liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp đồ thờ có giá trị. Sự việc gây hoang mang và lo lắng trong dư luận.  Nắm bắt được thông tin, cơ quan công an huyện An Dương đã tiến hành lập chuyên án để điều tra làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Thế Mạnh nhanh chóng lọt vào tầm nghi vấn của các trinh sát điều tra. Mạnh đã được triệu tập lên cơ quan công an và sau 3 ngày đấu tranh, đối tượng Mạnh đã khai nhận hành vi vi phạm của mình.

trom-cap-4-1443583019767

Vì nghiện ma túy nên Mạnh đã nghĩ ra việc vào các nhà thờ, chùa đền để lấy các đồ thờ có giá trị để mang đi bán lấy tiền mua chất gây nghiện. Phương thức thủ đoạn mà Mạnh thường xuyên sử dụng là hắn hóa vai người đi kích cá với bộ đồ nghề kích điện trên người.

Sau khi qua mặt được người dân trong khu vực, đối tượng đã  tiếp cận các khu vực đền, chùa, nhà thờ họ từ bên ngoài và vẽ lại bản đồ. Khi đã thông đường đi lối lại, hắn chọn thời gian từ khoảng 2 đến 4 h sáng để xâm nhập lấy cắp đồ tại các ban thờ. Mạnh chính là thủ phạm trộm 1 bát hương cổ tại một ngôi chùa ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) có giá trị trên 200 năm tuổi và hàng loạt vụ trộm đồ thờ cúng tại nhiều dòng họ trên địa bàn An Dương.

Từ lời khai của đối tượng Mạnh, cơ quan công an đã truy thu được nhiều đồ thờ mà hắn đã bán do hành vi trộm cắp mà có để trao trả lại cho nhà chùa, dòng họ bị mất đồ.

Thu Hằng