1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Mang dao đi đòi tiền giúp bạn, gây án mạng

(Dân trí) - Trong hai ngày 11 và 12/1, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Thái Văn Thù (sinh năm 1990 tại Trà Vinh) bị truy tố hai tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Sỹ Thơ, Nguyễn Anh Tuấn đều làm nghề khoan giếng nước. Vào lúc 18h ngày 28/12/2013, Thơ rủ Nguyễn Ngọc Cường, Bùi Văn Lăng và Thái Văn Thù cùng đi tìm Tuấn đòi lại tiền khoan giếng. Lúc này, Thù thủ sẵn con dao trong người.

Bị cáo Thái Văn Thù tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.
Bị cáo Thái Văn Thù tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Cả nhóm đến khu nhà trọ tìm Tuấn nhưng không thấy. Lúc này Lê Văn Ân (ở chung phòng với Tuấn) nghe Thơ lớn tiếng với chị Phạm Thị Thanh Mai (vợ Tuấn) nên đã đi ra ngoài gọi điện thoại cho Nguyễn Bình Khiêm (em trai Tuấn) biết sự việc.

Tuấn nhận được điện thoại của vợ, sợ Thơ gây sự với vợ mình nên đã tìm Nguyễn Văn Phi Công và Đặng Thanh Tuấn đến nhà hỗ trợ. Khi về tới hẻm phòng trọ, nhóm người này thấy Ân và Khiêm, còn nhóm của Thơ đã bỏ đi.

Nhóm của Nguyễn Anh Tuấn đi tìm, tới hẻm 43 đường 21 phường 8 quận Gò Vấp thì hai nhóm gặp nhau và lao vào đánh nhau. Trong lúc lộn xộn, Thù rút dao trong túi ra đâm một nhát trúng ngực Đặng Thanh Tuấn, sau đó chạy đến đâm trúng vai Nguyễn Anh Tuấn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nguyễn Thanh Tuấn được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện 175, còn Đặng Thanh Tuấn thì tử vong trước khi nhập viện cấp cứu.

Ngày 23/5/2015, Thái Văn Thù bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM bắt giữ. Tại đây, Thù khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau 2 ngày xét xử, HĐXX đã quyết định tạm ngừng, sẽ mở lại phiên tòa vào ngày 21/1 vì tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng và một số tình tiết chưa được làm rõ.

Xuân Duy