1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Mang 4 bánh heroin vào Việt Nam tiêu thụ thì bị bắt

(Dân trí) - Khi đối tượng mang 4 bánh heroin chuẩn bị đưa về Việt Nam tiêu thụ qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thì bị các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 27/6, thông tin từ bộ đội biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh cho biết, lực lượng Phòng chống ma túy BĐBP Hà Tĩnh vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng đấu tranh thành công chuyên án 470L, bắt giữ 1 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Đối tượng Đức bị bắt (Ảnh: Biên phòng cung cấp)
Đối tượng Đức bị bắt (Ảnh: Biên phòng cung cấp)

Đối tượng bị bắt là Trần Văn Đức (SN 1966, trú tại 286 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Sau một quá trình theo dõi, đến khoảng 8h ngày 22/6, tại luồng nhập cảnh trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, khi đối tượng Đức đang làm thủ tục tại hải quan thuộc Cửa khẩu quốc tế Cầu treo thì lực lượng biên phòng Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã tiến hành bắt giữ.

Qua khám xét, lực lượng phối hợp đã phát hiện, thu giữ 4 bánh heroin (trọng lượng 1,53 kg).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận, 4 bánh heroin được mua tại thủ đô Vientiane (Lào), sau đó đưa về Việt Nam tiêu thụ. Tuy nhiên, khi vận chuyển về cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện bắt giữ.

Hiện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã hoàn tất hồ sơ vụ việc và bàn giao cho lực lượng công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xuân Sinh