1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Mang 240gam "bột làm trắng răng" về Việt Nam với giá 1.000 USD

(Dân trí) - Nicholas Starr nhận 1.000 USD để vận chuyển hơn 240gam ma túy từ Campuchia vào Việt Nam. Tuy nhiên, khi đứng trước tòa, bị cáo vẫn khăng khăng cho rằng: “Bị cáo tưởng đó là… bột làm trắng răng”.

Ngày 26/11, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nicholas Starr (SN 1978, quốc tịch Belize) mức án 20 năm tù về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, năm 2013, Nicholas Starr quen biết một người tên Solomon (không rõ quốc tịch và lý lịch) tại thành phố PhnomPenh, Campuchia. Đến cuối tháng 5/2015, Nicholas Starr gặp lại Solomon tại Campuchia. Nicholas Starr nói không có tiền tiêu xài và không có việc làm, nhờ Solomon giúp đỡ cho công việc. Solomon giới thiệu cho Nicholas Starr công việc mang hàng hóa từ Campuchia sang Việt Nam.

Ngày 4/6/2015, Solomon đưa trước cho Nicholas Starr 400 USD. Đến ngày 5/6/2015, Solomon tiếp tục đưa thêm 600 USD cho Nicholas Starr để chuyển hàng cho Solomon.

Khoảng 19h ngày 5/6/2015, Nicholas Starr cùng Solomon thuê xe ôm đi đường tiểu ngạch nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Khoảng 20h cùng ngày, tại một quán ăn thuộc địa phận xã Lợi Thuận (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Solomon đưa cho Nicholas Starr một túi ni lông màu vàng bên trong có chứa 2 gói đựng chất bột màu trắng rồi rời khỏi với lý do đi kêu xe taxi để cả 2 về TPHCM.

Khi Solomon rời đi, Nicholas Starr lấy 2 gói chất bột bỏ vào túi sau quần thì lực lượng Công an huyện Bến Cầu đến và yêu cầu kiểm tra. Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 gói chất bột trên và 428 USD, một số giấy tờ tùy thân. Còn Solomon nói đi kêu taxi nhưng không thấy quay lại.

Kết quả giám định, 2 gói chất bột màu trắng trên là ma túy (Cocain) hàm lượng 63,58% và 63,96 % với tổng trọng lượng là 240,181 gam.

Nicholas Starr tại phiên xét xử.
Nicholas Starr tại phiên xét xử.

Tại phiên tòa, Nicholas Starr vẫn quanh co chối tội, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cho rằng bị cáo không biết 2 gói chất bột trên là ma túy, bị cáo nghĩ là hai gói bột làm trắng răng. Tuy nhiên, với tình tiết nhận 1.000 USD để chuyển chất bột trên vào Việt Nam, Nicholas Starr đã phải nhận tội.

Phạm Nguyễn