1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

“Ma men” thách thức, đập xe CSGT

(Dân trí) - Chiều qua 8/11, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Lê Thế Hùng (Tý Chuột, sinh 1986, trú tổ 20 thôn Đồng Rọ, xã Vĩnh Thái, Nha Trang) 6 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ, 3 tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

“Ma men” thách thức, đập xe CSGT - 1

Đối tượng Lê Thế Hùng
 
Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là 9 tháng tù.

 

Theo cáo trạng, tối ngày 7/7/2011, tổ công tác của Đội CSGT Công an TP Nha Trang đang tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông dẫn đến chết người xảy ra tại ngã ba Lê Hồng Phong - Cao Bá Quát. Lúc này anh Phan Ngọc Minh - Cảnh sát giao thông điều khiển xe ô tô tải của CSGT để đưa xe tai nạn về đội thì Hùng trong tình trạng có hơi men đứng dưới lòng đường trước đầu xe chửi và thách thức anh Minh. Sự việc khiến một số người dân tràn xuống lòng đường đứng xem, gây ách tắc giao thông và cản trở việc khám nghiệm hiện trường.

 

Thấy vậy, một chiến sĩ CSGT khác tên Đặng Thế Tuyến đến yêu cầu Hùng và mọi người đứng lên lề đường nhằm giải tỏa giao thông, đảm bảo cho công tác khám nghiệm. Hùng không chấp hành mà còn phanh ngực chửi, thách thức anh Tuyến  và nhào tới định đánh. Những người xung quanh lao tới kéo Hùng ra, Hùng vùng vằng, tiếp tục đứng chửi lực lượng CSGT đang thi hành nhiệm vụ. Sau đó Hùng dùng tay đập nứt phía dưới bên trái gương chắn gió phía trước xe ô tô của CSGT, gây thiệt hại hơn 9 triệu đồng.

 

Lúc này, anh Dương Bình Vinh, Công an phường Phước Tân, chạy tới bắt giữ thì Hùng; đối tượng này lại dùng tay hắt làm anh Vinh ngã xuống đường rồi bỏ chạy. Tổ công tác đuổi theo bắt giữ và tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang đối với Hùng.

 

Ngày 28/7, chị Nguyễn Thị Thu Hà là vợ Hùng đã nộp 17 triệu đồng khắc phục hậu quả cho Hùng.

 

Trịnh Anh