1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Tháp:

Lừa "quý ông" vào nhà trọ “tâm sự”, cướp 400 triệu đồng

(Dân trí) - Tối 16/7, Công an Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp Phạm Văn Nhân (SN 1972, ngụ ấp Bình Tấn, huyện Thanh Bình) và Võ Thị Tuyết Nga (SN 1977, ngụ xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh) về hành vi cướp giật tài sản.

Theo cơ quan chức năng, 2 đối tượng phát hiện nam thanh niên có đeo vàng, Nga nhanh chân đến tiếp cận bị hại để “gạ tình”, sau đó rủ nạn nhân vào nhà trọ để “tâm sự”. Dụ được nạn nhân vào nhà trọ, Nga cho Nhân biết để cung cấp thuốc gây mê bằng cách bơm kim tiêm vào lon bia.

Lừa quý ông vào nhà trọ “tâm sự”, cướp 400 triệu đồng
Đôi nam nữ  Phạm Văn Nhân - Võ Thị Tuyết Nga câu kết dụ thanh niên nào nhà trọ "tâm sự" sau đó gây mê bằng nước uống rồi ra tay cướp tài sản

Khi bị hại uống thuốc mê đã pha sẵn trong lon bia, Nga chờ bị hại bất tỉnh bắt đầu lấy tài sản, rồi tẩu thoát.

Ngày 15/7, Nga dụ dỗ được Nguyễn V.P. quê ở TP Cao Lãnh vào nhà trọ. Lúc này, Nga cho nạn nhân uống thuốc mê trong lon bia và cướp giật tài sản của P. với giá trị khoảng 102 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận, trước đó, đã thực hiện nhiều vụ cướp giật có tổng giá trị khoảng 400 triệu đồng.

Hòa Bình