1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khánh Hòa:

Lừa qua mạng hàng tỷ đồng, 2 bị cáo người Nigeria lãnh 20 năm tù

(Dân trí) - Ngày 25/11, tại TP Nha Trang, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên 2 bị cáo người Nigeria mỗi bị cáo 10 năm tù, cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của nhiều doanh nghiệp, cá nhân tại Việt Nam.

2 bị cáo người Nigeria và nữ đồng phạm bị kết án tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
2 bị cáo người Nigeria và nữ đồng phạm bị kết án tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Các bị cáo bị truy tố gồm: Nnadikwe Christian Sunday, Deke Collins (đều người Nigeria) và Lê Thị Kim Quyên (trú TP HCM, nguyên Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH TM & DV Lê Quyên).

Theo cáo buộc, Quyên và Mamado Abdallar Mark (quốc tịch Nigeria, đã bỏ trốn) thành lập Công ty TNHH TM&DV Lê Quyên rồi câu kết cùng Sunday, Collins và Chief Brother (quốc tịch Nigeria) để thực hiện hành vi phạm pháp.

Thủ đoạn của nhóm người này là dùng mạng Internet lấy cắp thông tin giao dịch của các doanh nghiệp, cá nhân Việt Nam nhằm chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng này mạo danh đối tác, cá nhân, gửi email đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp chuyển trả tiền theo hợp đồng mua bán vào tài khoản của Chi nhánh Công ty Lê Quyên.

Với thủ đoạn nói trên, nhóm đối tượng trên đã chiếm đoạt của Công ty Khaspexco ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) hơn 2,5 tỉ đồng, Công ty Huỳnh Vũ (TP HCM) gần 600 triệu đồng và chiếm đoạt của nhiều cá nhân khác.

Tại phiên tòa Cấp cao ngày 25/11, bị cáo Sunday và Collins, mỗi bị cáo bị tuyên 10 năm tù (cấp sơ thẩm tuyên mỗi bị cáo 12 năm tù), bị cáo Quyên bị tuyên 12 năm tù (cấp sơ thẩm tuyên 15 năm tù).

Viết Hảo