1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Tháp:

Lừa gái nhà lành ra nước ngoài bán dâm rồi lại vòi tiền để đưa về

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp vừa phát hiện và bắt quả tang một vụ nhận tiền có liên quan đến đường dây ép người làm gái mại dâm.

Thông tin ban đầu từ CQĐT cho hay, khoảng 22h ngày 27/2, lực lượng công an bắt quả tang đối tượng Lê Thị Em (SN 1957, ngụ xã Hòa Bình, huyện Tam Nông) có hành vi nhận 75 triệu đồng tại nhà của người nhà 2 cô gái (xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình) bị lừa qua Malaysia ép làm gái bán dâm.

Trước đó, 2 cô gái N.T.B.L và L.T.H (cùng ngụ huyện Thanh Bình) có quen biết với một đối tượng tên Hiền (ngụ xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình). Do thấy L. và H. không có công ăn việc làm nên Hiền tiếp cận và giới thiệu cho L. và H. qua Malaysia làm việc với mức lương cao.

Thấy lời giới thiệu hấp dẫn nên L. và H. chấp nhận. Khi được đưa qua Malaysia, 2 cô gái này lại bị đưa đến động chứa, ép làm gái bán dâm.

Biết mình bị lừa và khó thoát khỏi “động quỷ”, L. và H. nhờ người quản lý tên Mơ xin cho về Việt Nam. Tuy nhiên, để về được Việt Nam, Mơ yêu cầu gia đình 2 cô gái này phải lo số tiền là 75 triệu đồng để “làm thủ tục”. Mơ cũng đề nghị người nhà 2 cô gái giao tiền cho Lê Thị Em (người nhà của Mơ ở Việt Nam).

Khi Em đang nhận tiền tại nhà của 2 nạn nhân thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được CQĐT Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ.

                                                                                                            Huỳnh Hải