1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Lừa đảo bằng trò biến tờ giấy màu xanh thành 100 USD

(Dân trí) - Bằng thủ đoạn làm quen qua mạng internet rồi nhờ nhận giùm tiền từ nước ngoài gửi về, Mbouwe Ebubu đã lừa của chị Vân hàng trăm triệu đồng.

Ngày 24/9, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Mbouwe Ebubu (sinh năm 1974 quốc tịch Nam Phi) 7 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Mbouwe Ebubu đang chờ hội đồng xét xử nghị án.
Bị cáo Mbouwe Ebubu đang chờ hội đồng xét xử nghị án.

Theo cáo trạng, đầu năm 2014, chị Trần Nguyễn khánh Vân (sinh năm 1986 trú tại quận Thủ Đức TP HCM) quen biết với một người nước ngoài qua mạng internet. Người này tự xưng tên là Alex Hopeson, sinh năm 1974, quốc tịch Mỹ.

Tới ngày 12/3/2014, Alex Hopeson liên lạc và báo với chị Vân sẽ gửi 1 két sắt có 320.000 USD thông qua công ty vận chuyển Parcel delvery and courier seviese (trụ sở tại Malaysia), nhờ chị Vân nhận và giữ giúp.

Từ ngày 14/3 tới 19/3, chị Vân liên tục nhận được các cuộc điện thoại yêu cầu nộp tiền để nhận hàng. Trong thời gian này, chị Vân đã gửi 5 lần với tổng số tiền 231 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng tại Việt Nam theo yêu cầu của Mbouwe Ebubu và đồng bọn.

Tối 20/3/2014, tại nhà chị Vân, Mbouwe Ebubu giao cho chị Vân một valy có chứa 21 xếp giấy màu xanh rồi biểu diễn biến 4 tờ trong số này thành 4 tờ 100 USD. Sau khi ra về, Mbouwe Ebubu gọi điện yêu cầu chị Vân đưa tiền mua hóa chất để tẩy những xếp giấy thành USD. Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo nên chị Vân đã báo công an Thủ Đức.

4 ngày sau, trong lúc Mbouwe Ebubu đang nhận tiền từ chị Vân thì bị công an quận Thủ Đức bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra Mbouwe Ebubu đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình.

Xuân Duy

Lừa đảo bằng trò biến tờ giấy màu xanh thành 100 USD - 2