1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Lừa chạy việc, “nữ quái” chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 29/10, TAND tỉnh Quảng Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hoa (SN 1962, trú số 9B Ngô Thời Nhậm, phường Thuận Hòa, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng của VKS, vào đầu năm 2011, chị Nguyễn Thị N., (SN 1959, trú tại Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) đến khám bệnh tại một trung tâm y khoa ở TP Huế thì quen biết Nguyễn Thị Thanh Hoa (lúc đó Hoa đang là nhân viên làm việc tại trung tâm).

Lúc nghe Hoa “nổ” mình có thể xin việc tại nhiều cơ quan ở địa bàn Quảng Bình, chị N về nhà thông tin lại cho cháu mình là anh Võ Trung T., (SN 1978, trú xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình).

Sau đó, T., đã liên lạc trực tiếp với Hoa nhờ chạy việc và qua tiếp xúc, T., có biết gia đình Hoa có địa chỉ cụ thể, kinh tế ổn định, lại có chồng và hai con đều là bác sỹ làm việc tại Bệnh viện Trung ương Huế và Trường Đại học Y khoa Huế… do đó, càng khiến T., tin tưởng y hơn.

Nữ quái Nguyễn Thị Thanh Hoa tại phiên tòa xét xử
"Nữ quái" Nguyễn Thị Thanh Hoa tại phiên tòa xét xử

Khi đã đặt niềm tin tuyệt đối vào “nữ quái”, T., đã nhờ Hoa xin việc cho 2 người cháu là Đào Thị Kiều M., vào làm việc tại Ngân hàng Công thương Quảng Bình và Bùi Thị Kim A., làm việc tại Ngân hàng VP Bank Quảng Bình. Lúc này, Hoa đồng ý, giá suất của M., là 150 triệu đồng và của A., là 100 triệu đồng. Đồng thời, Hoa yêu cầu T., đưa trước mỗi bộ hồ sơ 30 triệu, đến khi có quyết định thì đưa hết.

Khi đã nhận được tiền từ T., Hoa tiếp tục đưa ra thông tin cho T., rằng mình có thể xin được nhiều người vào làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp khác tại Quảng Bình.

Bằng thủ đoạn trên, khoảng từ tháng 8 - 12/2011, T., đã nhận tổng cộng 45 bộ hồ sơ cùng số tiền 2.075 tỷ đồng tiền ứng trước đem cho Hoa. Để lấy lòng tin các nạn nhân, trong các giấy nhận tiền Hoa đều ghi cụ thể làm việc ở đâu và cam kết thời gian đi làm, nếu không thực hiện như cam kết thì trả lại toàn bộ tiền và chịu lãi suất 1,6%/tháng.

Tuy nhiên, trong số 45 bộ hồ sơ đó, Hoa đã đem 10 hồ sơ đi nhờ xin việc, nhưng không nhớ mình đưa cho ai, địa chỉ ở đâu, vào thời gian nào. Còn lại 35 hồ sơ, Hoa cất giữ tại nhà, không nộp và không liên hệ với bất cứ cơ quan, doanh nghiệp để xin việc như đã hứa.

Hết thời hạn hứa mà Hoa vẫn không xin được việc nên T., yêu cầu y trả lại tiền. Tuy nhiên, sau nhiều lần hứa hẹn, Hoa chỉ trả lại cho T., 1.080 triệu đồng. Quá trình điều tra và giải quyết đơn tố giác tội phạm, Hoa tiếp tục trả lại cho T., 570 triệu đồng, số tiền còn lại, T., không yêu cầu bồi thường và có đơn bãi nại về phần dân sự.

Trong số bị hại của “nữ quái” hầu hết đều không quen biết bà Hoa, không biết y là ai chỉ thông qua T., đứng tên hợp đồng.

Kết thúc phiên tòa, sau khi xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hoa 7 năm tù giam, không xem xét trách nhiệm dân sự.

Được biết, mới đây “nữ quái”  Nguyễn Thị Thanh Hoa cũng bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với y về hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” với chiêu trò xin việc như trên Hoa đã khiến gần 300 người sập bẫy với số tiền trên 22 tỷ đồng.

Văn Lịnh