1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Dương

Lời khai của hung thủ giết 4 người thân

(Dân trí) - Luôn ấm ức khi nghĩ đến việc trước đây bố mẹ từng có ý định bán mình cho người khác cộng với việc bị mẹ mắng đi chơi game về muộn, đứa con nghịch tử đã ra tay giết hại dã man 4 người trong gia đình.

Ra tay giết người thân sau lần đi chơi điện tử về muộn

Trao đổi với phóng viên, đại diện CA huyện Thanh Hà (Hải Dương) cho biết: Đối tượng Phạm Duy Quý (SN 1993) đến trụ sở CA Huyện với thái độ hoảng sợ, thất thần. Quý nói “cháu đã chém chết 4 người nhà cháu, các chú cho cháu đi tù” và sau đó nằm xuống ghế ngủ. Trước lời khai của Quý, CA huyện đã cho người xuống địa bàn xác minh vụ việc, sau khi xác minh có vụ thảm sát trên, CA Huyện đã bắt giữ và bàn giao cho CA Tỉnh Hải Dương.

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng kinh hoàng vì nghịch tử
Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng kinh hoàng vì nghịch tử

Theo lời khai của Quý tại trụ sở cơ quan Công an, ngày 2/8, Quý đi chơi game tại thị trấn Thanh Hà từ sáng, đến khoảng 15-16h chiều mẹ Quý gọi điện nhưng hắn không nghe máy. Chơi đến hơn 17h tối thì Quý về nhà, do đi cả ngày không nói với gia đình tiếng nào nên Quý bị mẹ mắng.

Bị mẹ mắng, Quý lẳng lặng vào trong bếp lấy con dao rựa, thấy bố đang nấu cơm, hắn chém liên tiếp vào đầu ông Tuấn cho đến khi ông gục xuống. Sau đó, Quý sang tiếp nhà tắm kế bên thấy mẹ đang tắm, hắn không nói không rằng vung dao chém chết mẹ.

Đối tượng ghiết 4 người thân tại cơ quan điều tra
Đối tượng giết 4 người thân tại cơ quan điều tra

Chém chết bố mẹ, Quý mang dao đi rửa thì thấy bà nội mình đang ngồi gần đấy rửa rau. Sẵn dao trong tay, Quý chém luôn nhiều nhát vào người bà nội.
 
Chưa hết cơn điên, Quý mang dao đập cửa xông vào nhà bác ruột mình và sát hại chị Phạm Thị Hằng (SN 1987) trong nhà tắm.

Sau khi gây án, Phạm Duy Quý vẫn bình tĩnh thay quần áo, mang theo con dao hung khí đi xe máy lên CA huyện Thanh Hà đầu thú. Dọc đường, hắn bị tai nạn xe máy khiến con dao rơi mất nên đối tượng đã bỏ lại dao tiếp tục đi đến trụ sở CA đầu thú. CA huyện Thanh Hà đã tìm được con dao hung khí củng cố vào hồ sơ điều tra.

Giết bố mẹ để trả thù?

Theo cán bộ công an, khi tới trụ sở công an đầu thú, mặc dù có trạng thái hoảng loạn vì biết mình vừa làm một việc tày trời, nhưng Quý vẫn khai báo rõ ràng rành mạch. Khai báo xong, Quý còn có thể ngủ ngay tại đây.

Phạm Duy Quý khai nhận hắn giết bố mẹ, bà nội và chị họ là hoàn toàn có chủ ý. Hắn đã có ý định giết bố mẹ mình để... trả thù. Từ lâu, trong đầu óc đối tượng luôn thường trực ý nghĩ “hận” bố mẹ vì cho rằng hai người này từng có ý định bán hắn cho người khác hồi 3,4 tuổi.

4 người trong một gia đình đã tử vong bởi lưỡi dao của kể nghiện game
4 người trong một gia đình đã tử vong bởi lưỡi dao của kẻ nghiện game

Khi hỏi tại sao lại giết cả bà nội và chị họ, Quý khai rằng vì hai người này thường xuyên nói xấu Quý khiến bố mẹ ghét bỏ hắn.

Thiếu Tá Nguyễn Mạnh Hiện - Phó phòng PC45 Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, CA tỉnh Hải Dương cho biết: Một chị y tá tại trạm y tế xã Phượng Hoàng là một người rất thân với mẹ đối tượng đã xác nhận Quý là có dấu hiệu bị tâm thần phân liệt cách đây 2 năm.
 
Chị này đã chứng kiến mẹ Quý đã đưa cho mình xem loại thuốc kháng sinh liều cao nhất để điều trị bệnh tâm thần phân liệt để hỏi ý kiến xem có cho Quý uống không. Mẹ Quý từng kể lại là sau mỗi lần cho Quý uống thì khiến Quý gần như lú lẫn. Chị y tá này đã rất nhiều lần khuyên gia đình sớm cho cháu đi chữa trị nhưng gia đình vẫn không có ý định muốn mang Quý đi khám.

4 người trong một gia đình đã tử vong bởi lưỡi dao của kể nghiện game
Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hiện, Phó phòng PC 45 công an tỉnh Hải Dương khẳng định sẽ tập trung điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc

Công an tỉnh Hải Dương cho biết sẽ trưng cầu giám định tâm thần đối với Phạm Duy Quý để có cơ sở xử lý đối tượng.
                                                                   
                                                                             Quốc Đạt - Thu Hằng