1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Lợi dụng nhờ giúp việc, cưỡng dâm bé gái 13 tuổi

(Dân trí) – Sau khi đưa bé gái 13 tuổi về nhà nhờ giúp việc, ngay đêm đầu tiên, Lê Văn Anh (SN 1965, xã Thượng Ninh, Như Xuân, Thanh Hóa) đã cưỡng ép cháu bé đòi quan hệ tình dục.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, vào khoảng 20h ngày 31/7/2013, Lê Văn Anh đến nhà bà Bùi Thị Tới (có quan hệ họ hàng, ở thôn Liên Hiệp, xã Hóa Qùy, Như Xuân) để xin bà Tới cho con gái bà là cháu Lê Thị Ngân (SN 2000) xuống nhà Anh để trông cháu nội và giúp việc.

Được bà Tới đồng ý, ngay trong đêm 31/7, Anh đã đưa cháu Ngân về nhà mình. Lúc này, nhà Anh không có ai ở nhà, Anh bảo cháu Ngân lên giường đi ngủ còn mình thì ngủ ở giường khác.

Ngủ được một lát thì Anh dậy đi vệ sinh. Lúc quay lại, Anh vào giường cháu Ngân rồi thực hiện hành vi giao cấu với cháu Ngân. Tuy nhiên, bị cháu Ngân chống cự và đạp ra nên hành vi của hắn đã không thành. Không dừng lại ở đó, Anh tiếp tục lấy 100 nghìn đồng đưa cho cháu Ngân rồi dụ dỗ cháu cho quan hệ và không được nói chuyện này với ai.

Bị cáo Lê Văn Anh trước vành móng ngựa
Bị cáo Lê Văn Anh trước vành móng ngựa

Ngày 1/8, sau khi để Anh lên đồi đi làm, cháu Ngân đã trốn về nhà và kể mọi chuyện cho gia đình. Lê Văn Anh đã bị bắt ngay sau đó.

Sáng ngày 24/3, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Anh với tội danh “Hiếp dâm trẻ em”. Với hành vi phạm tội trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Anh 9 năm 6 tháng tù giam, bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thùy