1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lợi dụng danh nghĩa luật sư để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

(Dân trí) - Lợi dụng danh nghĩa luật sư, Liên vay tiền của nhiều người rồi nói dối là cho người khác vay lại nhưng thực chất là tiêu xài cá nhân.

Ngày 11/5, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Phạm Thị Ái Liên (sinh năm 1976, nguyên là luật sư thuộc Đoàn luật sư tỉnh Đồng Tháp) về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Liên bị TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án 24 năm tù cùng hai tội danh trên. Không chấp nhận bản án sơ thẩm, bị cáo Liên kháng cáo kêu oan. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị hại không có mặt tài tòa. Vì vậy HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Bị cáo Liên tại phiên tòa sơ thẩm (ảnh: N.H).
Bị cáo Liên tại phiên tòa sơ thẩm (ảnh: N.H).

Theo cáo trạng, trong quá trình hành nghề luật sư, Liên quen biết bà Hương. Từ tháng 12/2012 đến tháng 4/2013, Liên vay tiền Hương 5 lần với tổng số tiền trên 2,6 tỷ đồng. Liên nói vay để đưa cho người khác vay đáo nợ ngân hàng nhưng thực chất chi trả nợ trước đó và sử dụng cá nhân. Tương tự, từ ngày 27/3/2013 và ngày 9/4/2013, Liên vay của ông Phong 2 tỷ đồng, thoả thuận lãi suất 4.000 đồng/1 ngày/1 triệu đồng.

Quá trình cơ quan điều tra xác minh, Liên biết rõ đã mất khả năng tài chính nhưng để che giấu hành vi của mình, Liên đến nhà Hương viết giấy xác nhận với nội dung: Liên không còn nợ vốn và lãi gì với Hương, các khoản nợ đã thanh toán xong; Hương vẫn còn giữ phần hùn của Liên, với số tiền 2,2 tỷ đồng nhằm chứng minh còn có khả năng chi trả nợ.

Bị nhiều người đòi tiền, ngày 18/5/2013, Liên lại vay chị Tiếng 200 triệu đồng, lãi suất 3%/tháng để mang đi trả nợ cá nhân và tiêu xài hết.

Ngoài ra, Liên còn có hành vi lợi dụng danh nghĩa luật sư và sự tin tưởng của chị Nga ủy quyền nhận tiền tại Chi cục thi hành án dân sự TP Cao Lãnh, số tiền 121 triệu đồng tiêu xài cá nhân nhưng nói dối với Nga là chưa nhận được tiền.

Khi bị phát hiện, Liên chỉ trả cho Nga 50 triệu đồng, còn lại chiếm đoạt sử dụng cá nhân. Tổng số tiền Liên lừa đảo chiếm đoạt trên 4,7 tỷ đồng; lạm dụng chiếm đoạt tài sản 71 triệu đồng.

Xuân Duy