1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An

Lĩnh 12 năm tù do... xù nợ

(Dân trí) - Có 2 cây xăng ăn nên làm ra nên Nguyễn Thị Huyền dễ dàng vay của 29 người khác mà không cần phải thế chấp tài sản. Khi vỡ nợ, không còn khả năng để trả, Huyền đã tìm đường bỏ trốn.

Lĩnh 12 năm tù do... xù nợ
Bị cáo Nguyễn Thị Huyền trước vành móng ngựa

Sáng ngày 19/3, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Huyền (SN 1976, trú tại xã Diễn Bích, Diễn Châu, Nghệ An) về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Thị Huyền có 2 cây xăng riêng nên “phất” lên nhanh chóng. Lợi dụng việc kinh doanh có lãi nên từ khoảng tháng 5/2007 đến tháng 8/2008, Huyền đã vay tiền của 29 người dân ở các xã lân cận với tổng số tiền lên tới hơn 3,4 tỷ đồng và 10.000 USD mà không có tài sản thế chấp. Trong đó người cho Huyền vay nhiều nhất là 800 triệu, người ít nhất là 600.000 đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Huyền dùng 3 sổ đỏ của gia đình mình và 5 sổ đỏ mượn của người khác đem thế chấp vay của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hoàng Mai (Quỳnh Lưu, Nghệ An) gần 3 tỷ đồng. Khi biết không còn khả năng chi trả, Huyền đã bỏ trốn. Đến ngày 26/7/2011 thì bị bắt.

Sau khi Huyền bỏ trốn, 18 chủ nợ đã đến phá nhà và lấy tài sản để trừ nợ.

Tại phiên tòa, Nguyễn Thị Huyền đã thành khẩn khai báo mọi hành vi phạm tội. Có đến 10 trong tổng số 29 nạn nhân đã đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Huyền và đồng ý không lấy lại số tiền đã cho Huyền vay trước đó. HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Huyền 12 năm tù giam đồng thời phải bồi thường cho các nạn nhân hơn 2,1 tỷ đồng.

Quang Anh