1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nam:

Liên tục bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ pháo nổ

(Dân trí) - Những ngày cuối năm, Công an tỉnh Hà Nam liên tục bắt giữ được các đối tượng vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép. Đồng thời, trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng cũng bắt giữ được một đối tượng tàng trữ trái phép súng tự chế.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam, vào khoảng 13h ngày 22/1, qua quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Kiện Khê, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tổ công tác Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hà Nam phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Cảnh (SN 1976, trú tại Ngô Khê, Bình Nghĩa, Bình Lục) đang tàng trữ 2,6 kg pháo, thu giữ 2 hộp pháo dàn đều do Trung Quốc sản xuất.

Tại cơ quan Công an, Cảnh khai nhận mua số pháo trên của 1 người không quen biết với giá 2 triệu đồng, trong lúc mang pháo về thì bị Công an bắt giữ. Được biết Cảnh là đối tượng nghiện ma túy đã 10 năm.

Đối tượng Nguyễn Thế Kiên (bên trái) và số pháo bị thu giữ (ảnh: Công an Hà Nam)
Đối tượng Nguyễn Thế Kiên (bên trái) và số pháo bị thu giữ (ảnh: Công an Hà Nam)

Trước đó, vào chiều 21/1, tại địa bàn Khu chung cư Tiến Lộc, Phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, Công an Phường Thanh Châu bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thế Kiên (SN 1993), trú tại phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý đang vận chuyển trái phép 6 bệ pháo dàn và 5 quả pháo trứng xuất xứ Trung Quốc.

Tại cơ quan Công an, Kiên khai nhận số pháo trên mua của một người không quen biết tại Bình Lục với giá 6 triệu đồng về sử dụng.

Cùng ngày, tổ công tác Công an huyện Thanh Liêm tuần tra, kiểm soát tại khu vực đường QL1A, đoạn qua địa bàn xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, phát hiện đối tượng Lại Đăng Vinh (SN 1986, trú tại thôn Hòa Ngãi, xã Thanh Hà) đi xe máy không biển số có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra hành chính và hàng hóa Vinh mang theo, lực lượng chức năng phát hiện 1 bộ súng tự chế nén khí bắn đạn bi sắt.

Đối tượng Lại Đăng Vinh (bên trái) và khẩu súng tự chế mua trên mạng (ảnh: Công an Hà Nam)
Đối tượng Lại Đăng Vinh (bên trái) và khẩu súng tự chế mua trên mạng (ảnh: Công an Hà Nam)

Tại cơ quan Công an, Vinh khai nhận, bộ súng trên mua của 1 người không quen biết qua trang web youtube với giá 2,8 triệu đồng với mục đích bắn chuột ở ruộng. Sau khi nhận hàng ở bưu điện, trên đường về nhà thì đối tượng bị lực lượng Công an bắt giữ.

Phía cơ quan Công an đang củng cố hồ sở xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Đức Văn