1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Liên tiếp triệt phá nhiều tụ điểm cá độ bóng đá mùa World Cup

(Dân trí) - Tính từ đầu mùa World Cup đến nay, lực lượng Công an TPHCM đã triệt phá 16 vụ cá độ bóng đá, bắt giữ 187 đối tượng, thu giữ gần 500 triệu đồng.

Tối 3/7, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết vừa triệt phá tụ điểm cá độ bóng đá núp bóng trong quán cà phê trên đường Bùi Đình Túy (phường 26, quận Bình Thạnh).

Trước đó lúc 21h tối 2/7, khi trận đấu giữa 2 đội tuyển Brazil - Mexico vừa diễn ra 30 phút thì các trinh sát Công an quận Bình Thạnh bất ngờ ập vào quán cà phê Sóng Nhạc trên đường Bùi Đình Túy (phường 26, quận Bình Thạnh).

Thấy bóng dáng công an, hàng chục người tháo chạy nhưng tất cả đều bị khống chế.

Tại hiện trường, công an đã thu giữ nhiều tang vật gồm: phơi ghi độ, tiền mặt, điện thoại, màn hình ti vi, vi tính và xe cộ được phụ vụ cho việc cá cược.

Các đối tượng tổ chức cá độ bóng đá bị bắt giam
Các đối tượng tổ chức cá độ bóng đá bị bắt giam

Điều tra của công an xác định, đối tượng trực tiếp đứng ra tổ chức tụ điểm cá độ này là Nguyễn Phi Quốc Lâm (SN 1988, ngụ tỉnh Đồng Nai). Lâm khai hoạt động cá cược từ ngày khai mạc World Cup đến nay thông qua trang mạng bong88.com.

Trước đó, Phòng PC45, Công an TPHCM cũng khám phá 2 tổ chức cá độ bóng đá World Cup ở địa bàn quận 3 và quận 10.

Cụ thể, lúc 22h15’ ngày 28/6, các trinh sát Đội 5, PC45 phối hợp cùng Công an quận 3 ập vào quán cà phê Pleiku Phố (số 865 Hoàng Sa, phường 9, quận 3) bắt giữ 18 đối tượng đang cá độ bóng đá ăn tiền trận Nhật Bản- Ba Lan và Colombia-Senegal.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ gần 100 triệu đồng trong người các con bạc.

Tụ điểm này do đối tượng Mai Quốc Nam (36 tuổi, ngụ quận 3) đứng ra tổ chức. Nam khai nhận, trước khi khai mạc World Cup, Nam lấy trang mạng cá độ bóng đá “bong88.com” để tổ chức cho các con bạc đến quán cà phê cá độ.

Khi con bạc đặt cược, Nam ghi tên và số tiền đặt cược, sau đó nhập số điểm tương ứng với số tiền vào tài khoản của Nam trên trang mạng.

Trước đó không lâu, Đội 5 phối hợp Công an quận 10 cũng khám phá ổ cá độ bóng đá ăn tiền tại quán cà phê Thanh Hà tại số 285/133 Cánh Mạng Tháng 8 (phường 12, quận 10), lập biên bản 24 đối tượng, thu giữ tang vật gần 60 triệu đồng.

Theo Công an TPHCM, tính từ đầu mùa World Cup đến nay, lực lượng Công an TPHCM đã triệt phá 16 vụ cá độ bóng đá, bắt giữ 187 đối tượng, thu giữ gần 500 triệu đồng.

Đình Thảo