1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình

Liên tiếp phát hiện và bắt giữ 2 vụ vận chuyển gần 4 tạ pháo lậu

(Dân trí) - Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Hồ Chí Minh, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện và bắt giữ liên tiếp 2 vụ vận pháo lậu với số lượng gần 400kg.

Vào lúc 0h10 ngày 28/12, Tổ tuần tra của Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình do Trung tá Nguyễn Đức Toàn làm Tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại km 1.039, trên đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình).

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, tổ công tác đã tiến hành đón dừng xe ô tô con mang BKS 73A-070.42 để kiểm tra.

Nguyễn Xuân Đức và tang vật bị bắt giữ
Nguyễn Xuân Đức và tang vật bị bắt giữ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 9 thùng carton, bên trong chứa 180 hộp pháo hoa (250kg), mang nhãn mác do nước ngoài sản xuất không có giấy tờ hợp pháp. Lái xe Nguyễn Xuân Đức (sinh 1977), trú tại xã Cam Thủy, Lệ Thủy khai nhận đã mua số pháo này ở Quảng Trị và đang vận chuyển về Quảng Bình để tiêu thụ.

Tiếp đó vào khoảng 2h50 cùng ngày, tại km 1.035, trên đường Hồ Chí Minh, tổ công tác nói trên tiếp tục đón dừng xe taxi hãng Mai Linh mang BKS 74A.002.47 do Trần Văn Lưu (SN 1990), trú tại Đông Giang, Đông Hà (Quảng Trị) điều khiển đang lưu thông theo hướng Nam-Bắc để kiểm tra.

Hoàng Ngọc Linh (bên trái) cùng số pháo bị bắt giữ
Hoàng Ngọc Linh (bên trái) cùng số pháo bị bắt giữ

Lực lượng CSGT phát hiện trên xe taxi này có 4 thùng carton, 2 túi nilon đen, bên trong chứa tất cả 100 hộp pháo (140kg). Tại thời điểm kiểm tra, hành khách trên taxi là Hoàng Ngọc Linh (SN 1984), trú thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đã khai nhận mình chính là chủ nhân của số pháo này.

Lực lượng CSGT đã tiến hành bàn giao toàn bộ tang vật, phương tiện cho lực lượng cảnh sát hình sự để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lạng Sơn

Bắt 2 đối tượng vận chuyển 112kg pháo Trung Quốc

Hai đối tượng Hoàng Hải Nam, Bùi Văn Tuyên lái xe từ Nam Định lên khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn mua hơn 1 tạ pháo để đưa về quê tiêu thụ trong dịp tết, bị Đội tuần tra kiểm soát số 1 - Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Tỉnh Lạng Sơn bắt giữ.


Hai đối tượng Hoàng Hải Nam và Bùi Văn Tuyên cùng tang vật hơn 1 tạ pháo

Hai đối tượng Hoàng Hải Nam và Bùi Văn Tuyên cùng tang vật hơn 1 tạ pháo

Vào khoảng 4h30 ngày 27/12/2017, qua công tác nghiệp vụ, Đội tuần tra kiểm soát số 1 - Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Tỉnh Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến Quốc lộ 1A, đã phát hiện xe taxi BKS 18A - 078.41 đang chạy hướng Lạng Sơn - Hà Nội có biểu hiện nghi vấn.

Ngay lập tức Đội tuần tra đã triển khai phương án dừng xe. Qua kiểm tra trên xe có 2 đối tượng, gồm: lái xe là Hoàng Hải Nam (SN 1988, trú tại xóm Phố, Trung Thành, Vụ Bản, Nam Định) chở theo Bùi Văn Tuyên (SN 1992, trú tại xóm Mới, Trung Thành, Vụ Bản, Nam Định).

Trong ghế sau và cốp xe có chứa nhiều loại pháo do Trung Quốc sản xuất, gồm 30 hộp pháo dàn (loại 100 quả và 36 quả/dàn), 5 quả pháo lựu đạn, có tổng trọng lượng 112,5kg.

Hai đối tượng khai nhận đã lái xe từ Nam Định lên khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn mua số pháo trên để đưa về quê tiêu thụ trong dịp tết. Hiện đối tượng và tang vật được bàn giao cho Công an thành phố tiếp tục điều tra, xử lý theo qui định.

Đặng Tài - Bá Đoàn