1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Liên tiếp bắt giữ các lô hàng động vật hoang dã và cây cổ thụ trái phép

(Dân trí) - Những ngày qua, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh liên tiếp bắt giữ các lô hàng động vật hoang dã và cây cổ thụ làm cảnh trái phép gồm gần 1 tấn kỳ đà, hàng chục cây vàng anh và cây tràng đen.

Rạng sáng 16/3, tại phường Cẩm Trung - TP Cẩm Phả - Quảng Ninh, trong khi làm nhiệm vụ, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 Chi cục Kiểm lâm tỉnh phát hiện xe ô tô 36C - 018.56, chạy hướng Thanh Hoá - Móng Cái, do Lê Văn Cương, SN 1987, trú tại Quang Trung, TX Bỉm Sơn, Thanh Hoá, điều khiển; trên xe vận chuyển 19 cây vàng anh là cây rừng thuộc nhóm 4-5.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe đã xuất trình Giấy phép xin khai thác cây rừng để trồng làm bóng mát tại TP Thanh Hoá, do UBND xã Xuân Khang, huyện Như Thanh (Thanh Hoá) cấp nhưng nội dung trong giấy so với số cây vận chuyển trên xe  không hợp lệ.

Liên tiếp bắt giữ các lô hàng động vật hoang dã và cây cổ thụ trái phép
Lực lượng chức năng đang kiểm tra một vụ vận chuyển lô hàng cây cổ thụ làm cảnh.

Tại cơ quan kiểm lâm, Lê Văn Cương khai nhận được một người ở Thanh Hoá thuê chở số cây trên ra Móng Cái để bán sang Trung Quốc làm cây cảnh.

Trước đó, chiều 14/3, trong khi làm nhiệm vụ, tại phường Ka Long (TP Móng Cái), lực lượng Cảnh sát chống tội phạm về Môi trường Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an TP Móng Cái và Hạt Kiểm lâm TP Móng Cái kiểm tra kho hàng của ông Vũ Huy Bình, SN 1965, trú tại khu 2, phường Ka Long, phát hiện trong kho có 989 kg kỳ đà động vật hoang dã. Tại thời điểm kiểm tra ông Vũ Huy Bình không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan.

Ông Bình khai số kỳ đà trên là của một người tên Nguyễn Quang Hiển, trú tại Đan Phượng (Hà Nội) gửi vào kho của ông.

Chiều ngày 12/3, tại xã Hạ Long - Vân Đồn, Hạt Kiểm lâm Vân Đồn cũng phát hiện, bắt giữ xe ô tô BKS 14P-5756, do Bàng Thanh Luân, 27 tuổi, trú tại thôn 8, xã Hạ Long (Vân Đồn) điều khiển, vận chuyển 27 cây Tràng đen dạng cây cảnh, không có giấy tờ hợp lệ.

Bàng Thanh Luân khai nhận được chủ hàng là Liêu Văn Bảo, SN 1948, trú tại thôn 8, xã Hạ Long (Vân Đồn) thuê vận chuyển số cây cảnh trên ra Móng Cái bán với giá 2 triệu đồng; ngoài ra Luân không biết thêm thông tin gì khác.

Hiện các vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lí theo quy định pháp luật.

Thế Cường