1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhận giấy chứng nhận thành viên LAWASIA

(Dân trí) - Liên đoàn Luật sư (LĐLS) Việt Nam vừa vinh dự nhận giấy chứng nhận thành viên Hiệp hội Luật châu Á - Thái Bình Dương (LAWASIA).

Thay mặt LĐLS, Chủ tịch - LS. Lê Thúc Anh đã giới thiệu với ông Lester G Huang (Chủ tịch LAWASIA) những công việc mà LĐ đã và đang làm, cũng như các kết quả đã đạt được sau 1 năm thành lập.
 
LS.Lê Thúc Anh nhấn mạnh, bằng tâm huyết với sự nghiệp LS, LĐLS đã vượt qua nhiều khó khăn để phát huy tốt vai trò tự quản, chủ động trong mọi lĩnh vực hoạt động, phối hợp tốt với Bộ Tư pháp và các cơ quan chức năng trong quản lý hoạt động và đội ngũ luật sư, từng bước nâng cao chất lượng nghiệp vụ cho luật sư, hội nhập quốc tế.
 
Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhận giấy chứng nhận thành viên LAWASIA - 1
Chủ tịch LAWASIA trao giấy chứng nhận cho Chủ tịch LĐLS Việt Nam dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường.
 
Sau khi được gia nhập LAWASIA, Chủ tịch Lê Thúc Anh cam kết sẽ hoàn thành các nghĩa vụ thành viên, tích cực tham gia các hoạt động của Hiệp hội và góp phần xây dựng LAWASIA ngày càng vững mạnh.
 
Chào mừng tân thành viên và bày tỏ vinh dự được trao cho LĐLS Việt Nam giấy chứng nhận thành viên LAWASIA, Chủ tịch Huang cũng đánh giá cao những thành tựu mà LĐLS Việt Nam đã làm được trong 1 năm qua; đồng thời, khẳng định LAWASIA sẽ hỗ trợ LĐLS Việt Nam trong mọi lĩnh vực có thể, nhất là các hoạt động phát triển hệ thống pháp luật (bao gồm tăng cường xây dựng nhà nước pháp quyền, tính độc lập của tư pháp và luật sư, quyền con người…).
 
Ông Huang cũng mong muốn giới luật sư Việt Nam sẽ đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, trong đó LAWASIA cũng đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ cho các luật sư và đoàn luật sư của Việt Nam tham gia nhiều sự kiện, chương trình, các diễn đàn khác nhau của LAWASIA.
 
Thông qua đó, Việt Nam sẽ góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nâng cao vị thế của Việt nam trên trường quốc tế, tăng cường năng lực của giới LS trong hành nghề và thúc đẩy nhân quyền.
 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đánh giá, đây là sự kiện có ý nghĩa lớn đối với luật sư Việt Nam, đánh dấu sự hội nhập trong quá trình phát triển của LĐLS Việt Nam.
 
Bộ trưởng một lần nữa khẳng định, Chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến sự phát triển của LS Việt Nam (hiện đang xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ LS đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030) vì luật sư là bạn đồng hành trong quá trình phát triển đất nước, bảo vệ con người.
 
Trước Việt Nam, LAWASIA đã công nhận tư cách thành viên cho Hiệp hội LS Campuchia và mới đây LĐLS Hoa Kỳ - một trong những tổ chức LS lớn nhất thế giới - cũng trở thành thành viên của LAWASIA sau LĐLS Việt Nam. Hiện LAWASIA có 27.000 tổ chức thành viên.
 
Tiến Nguyên