1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng

Lên mạng lừa trúng thưởng, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

(Dân trí) - Bằng thủ đoạn lên mạng lừa trúng thưởng, nam thanh niên đã chiếm đoạt số tiền gần 1 tỉ đồng của trên 50 bị hại. Bị hại chủ yếu là người dân vùng nông thôn và miền núi, người bị lừa nhiều nhất là 30 triệu.

Ngày 17/10, Phòng cảnh sát kinh tế (PC46) - Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Quốc Thịnh (23 tuổi, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) về tội “Sử dụng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin điều tra, từ tháng 4/2015 đến 2/2017, Thịnh cùng bạn ra Đà Nẵng nhờ người quen làm thẻ ATM tại ngân hàng Agribank để thực hiện hành vi lừa đảo.

Phạm Quốc Thịnh tại cơ quan công an
Phạm Quốc Thịnh tại cơ quan công an

Thịnh lên mạng mua tên miền, hosting sau đó sử dụng tài khoản email lập tại website 10minutemail.net để đăng ký tên miền, hosting. Có được tên miền, Thịnh đã lấy mã về tự tự chỉnh sửa đăng tin lừa đảo trúng thưởng lên các trang website do mình lập ra như thongbaosukien24h.com, thongbaonhanqua.com

Ngoài ra, Thịnh còn tự tìm hiểu và sử dụng phần mềm Fplus tải từ mạng để gửi tin nhắn trúng thưởng qua Facebook cho nhiều người. Phần mềm này có chức năng tự tìm kiếm, kết bạn trên Facebook và tự động gửi tin nhắn đến danh sách bạn bè.

Để thực hiện hành vi của mình, Thịnh đã sử dụng 10 số điện thoại là sim rác của các nhà mạng để người bị hại gọi đến hoặc điền các thông tin vào thì Thịnh sẽ liên lạc để thông báo trúng thưởng. Các tin nhắn đến người bị hại như trúng thưởng xe máy SH, phiếu quà tặng trị giá 100 triệu đồng và 1 năm sử dụng xăng miễn phí. Để nhận thưởng, những người mắc bẫy phải gửi tiền qua tài khoản ATM do Thịnh mở trước đó.

Cuối tháng 7/2017, sợ bị cơ quan công an phát hiện, Thịnh đã vứt 1 laptop, 3 thẻ ATM, 5 sim điện, 1 điện thoại Nokia xuống sông Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn) để phi tang chứng cứ.

Theo cơ quan điều tra, bằng thủ đoạn trên từ tháng 4/2015 đến nay, Thịnh đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 1 tỉ đồng. Có trên 50 người đã bị lừa, chủ yếu là người dân vùng nông thôn và miền núi, người bị lừa nhiều nhất là 30 triệu.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Khánh Hồng