1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ:

Lên cơn nghiện, lao vào cắn công an trong lúc lấy lời khai

(Dân trí) - Sáng 25/4, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Đỗ Văn Khanh (SN 1975, ngụ phường An Lạc, quận Ninh Kiều) về tội “trộm cắp tài sản” và “chống người thi hành công vụ”

Khoảng 19h35 phút ngày 25/8/2011, Khanh chạy xe gắn máy chở Nguyễn Thị Ngọc Hân đến gian hàng bán quần áo của chị Dư Ngọc Lan trên đường Mậu Thân (phường Xuân Khánh) với ý định trộm cắp tài sản. Khanh đậu xe ở ngoài, còn Hân đi bộ vào giả người đi mua sắm quần áo.

Lợi dụng khi chị Lan đang nói chuyện với khách hàng, Hân lấy giỏ xách của chị Lan rồi bỏ chạy ra xe để Khanh chở tẩu thoát. Lúc này, chị Nguyễn Thị Giàu phát hiện tri hô, một số người dân liền vây bắt Khanh và Hân giao cho công an phường Xuân Khánh.

Tang vật thu giữ là 1 giỏ xách bên trong có 867.000 đồng. Trong quá trình điều tra, Hân khai nhận trước đó khoảng 20 ngày đã cùng Khanh đến gian hàng của chị Dư Ngọc Lan lấy trộm 1 giỏ xách bên trong có 1 điện thoại di động và 2 triệu đồng.

Lên cơn nghiện, lao vào cắn công an trong lúc lấy lời khai
Bị cáo Đỗ Văn Khanh
Sau khi nhận tin báo của công an phường Xuân Khánh, Công an quận Ninh Kiều phân công 2 đồng chí Đỗ Tiến Dũng và Nguyễn Thành Đạt đến công an phường làm việc với các đối tượng trên.

Trong lúc đồng chí Dũng đang ghi lời khai để làm rõ hành vi phạm tội thì bất ngờ Khanh dùng ghế gỗ tấn công đồng chí Dũng và đồng chí Bùi Văn Lực (cán bộ công an phường). Liền sau đó, Khanh dùng ghế đập xuống bàn làm việc, hồ sơ và lao vào cắn đồng chí Dũng (Khanh bị nhiễm HIV) nhưng đồng chí Dũng tránh kịp.

Trước đây, Khanh đã có 2 tiền án, bị TAND tỉnh Cần Thơ (cũ) xử phạt 4 năm tù về tội cướp giật tài sản vào năm 2002 và bị TAND quận Ninh Kiều xử phạt 5 năm tù về tội cướp giật tài sản vào năm 2005, chấp hành xong vào ngày 28/8/2010. Ra tù, không lâu sau thì Khanh nghiện ma túy và sống như vợ chồng với Hân. Do không có tiền sử dụng ma túy nên Hân rủ Khanh đi trộm cắp và bị công an bắt giữ.

HĐXX tuyên phạt Đỗ Văn Khanh 5 năm tù về tội “trộm cắp tài sản” và 2 năm tù về tội “chống người thi hành công vụ”; tổng hình phạt mà bị cáo Khanh phải chấp hành là 7 năm tù.

Đối với Hân khi phạm tội chưa thành niên nên cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án – bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngày 11/9/2011, Hân tiếp tục trộm 18 bộ quần áo tại một nhà trên đường 3 Tháng 2 và bị công an phường Hưng Lợi bắt quả tang. Hiện nay, Hân đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Hân.

                                                                                    Huỳnh Hải - Nhã Lệ