1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Lấy rựa chém cả vợ lẫn mẹ vì ghen tuông

(Dân trí) - Ngày 22/7, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử lưu động, tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Trai (53 tuổi, ngụ huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) 14 năm tù giam về tội “Giết người”.

Bị cáo Phạm Văn Trai tại phiên tòa xét
xử lưu động
Bị cáo Phạm Văn Trai tại phiên tòa xét xử lưu động

Theo cáo trạng, cuộc sống vợ chồng Trai thường xảy ra mâu thuẫn do Trai ghen và nghi ngờ vợ là chị Trần Thị Đào có người đàn ông khác. Chị Đào làm đơn xin ly hôn gửi tới TAND huyện Hòa Thành rồi về nhà mẹ ruột sống.

Ngày 12/2/2015, lợi dụng việc mẹ con chị Đào đi vắng, Trai lẻn vào nấp ở nhà kho để nghe lén và làm rõ việc chị Đào đang quen người đàn ông nào. Đến tối về nhà, chị Đào nhận được tin nhắn của người chị ruột báo là có Trai đang nấp trong nhà. Chị Đào tìm kiếm đến khu vực nhà kho thì phát hiện Trai nên la lên và chạy ra ngoài.

Trai liền lấy cây rựa chạy theo chém chị Đào. Khi chạy qua khu bếp nhìn thấy mẹ vợ, Trai nhớ đến cảnh bà thường hay bênh chị Đào và chửi Trai nên chém liền 2 nhát rồi tiếp tục đuổi theo vợ. Trai chém nhiều nhát vào đầu, vai, lưng cho đến khi chị Đào bất tỉnh mới dừng tay.

Chị Đào và mẹ được hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết. Theo kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Tây Ninh, chị Đào bị tổn thương 26%, còn người mẹ bị tổn thương 59%. Còn phần Trai, sau khi gây án y bỏ trốn đến ngày 15/2 thì ra đầu thú.

Quốc Anh