1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

“Lật mặt” nhiều cơ sở sản xuất “bom gas”

(Dân trí) - Sử dụng công nghệ hiện đại để sang chiết, làm giả các loại tem chống hàng giả, màng co, nhãn hiệu gas có thương hiệu trên thị trường… nhiều công ty ở Đồng Nai mỗi ngày tung ra thị trường hàng ngàn bình gas kém chất lượng, tiềm ẩn những hiểm họa khôn lường.

Tài xế kiêm người... kiểm định gas

Được xây dựng trong khuôn viên rộng hàng ngàn mét vuông và xung quanh có tường cao bao bọc kiên cố, Công ty Gas Việt (đóng tại ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã hoạt động từ nhiều năm nay với giấy phép kinh doanh gas. Tuy nhiên, chủ công ty này là Đặng Gia Tường (48 tuổi) đã “ngầm” xây dựng hệ thống sang chiết gas trái phép với quy mô khá lớn.

“Lật mặt” nhiều cơ sở sản xuất “bom gas”
Chiếc xe tải chở gas “lậu” bị công an chặn bắt

Bốn bồn chứa gas có dung tích lớn, chứa hàng chục tấn gas được xây dựng để chuyển gas vào hệ thống sang chiết nằm trong nhà xưởng. Hàng ngàn bình gas loại 12 và 45kg được “sản xuất” tại đây và tung ra thị trường mỗi ngày. Địa bàn tiêu thụ gas “lậu” chủ yếu ở Đồng Nai, TPHCM và Bình Dương.

Không chỉ vi phạm trong giới hạn giấy phép kinh doanh cấp mà Công ty Gas Việt còn sai phạm hàng loạt về bản quyền. Nhằm qua mắt người sử dụng, công ty này còn sẵn sàng làm giả các loại tem chống hàng giả, màng co cùng nhiều nhãn hiệu gas có thương hiệu trên thị trường như NT gas, V-gas, VT gas, Saigon Petro, Gia Định gas, Thủ Đức, Pacnic Petro gas.

Để có được nguồn gas, công ty Gas Việt đã nhập hàng từ nhiều công ty gas tại TPHCM sau đó về tự sang chiết rồi phân phối cho các đại lý nhỏ lẻ với giá “ưu đãi” hơn so với giá của gas thật.
 

“Lật mặt” nhiều cơ sở sản xuất “bom gas”
Các nạn nhân trong một vụ nổ gas vì sang chiết trái phép

Điều đặc biệt, người chịu trách nhiệm kiểm định, dán tem và nhãn hiệu giả lên các bình gas giả chính là... tài xế của công ty. Cụ thể, sau khi chở các vỏ bình gas vào nạp đầy, nhân viên của công ty sẽ trực tiếp niêm phong van gas bằng màng co và chuyển cho tài xế chở đi. Riêng các tài xế, sau khi nhận hàng đi giao, nếu đại lý “chuộng” gas của hãng lớn nào thì tài xế sẽ tự lấy tem của hãng đó ra dán vào bình gas vào giao cho đại lý.

Thông thường giá của những bình gas này rẻ hơn giá của các hãng chính thống khoảng 100 - 120 ngàn đồng/bình.

Từ những chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng phạm vi kiểm tra, đột kích nhiều điểm tập kết, sản xuất gas “lậu” khác.

Chuyên án 212G

Việc sang chiết gas trái phép và các bình gas “lậu” được tung ra thị trường đã không ít lần gây ra những hậu quả khôn lường. Nhiều người đã thiệt mạng, thương tích nặng do những sự cố từ việc rò rỉ, cháy nổ gas gây ra. Nhằm chấn chỉnh và hạn chế tối đa những hậu quả đó, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế (PC46, công an tỉnh Đồng Nai) đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án 212G để tập trung lực lượng điều tra, phát hiện những cơ sở sang chiết gas trái phép này.

“Lật mặt” nhiều cơ sở sản xuất “bom gas”
Hàng ngàn bình gas “lậu” được thu giữ sau chuyên án 212G

Công ty Gas Việt là điểm mở đầu cho chuyên án và từ những chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng kiểm tra sang nhiều công ty khác và hàng loạt sai phạm nghiêm trọng được phát hiện.

Nằm cách công ty Gas Việt không xa là một đường dây sang chiết, sản xuất gas lậu khác “ẩn mình” trong công ty Xuân Hằng (cùng ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) do Nguyễn Thanh Hải (35 tuổi) làm chủ. Tại đây, lực lượng công an phát hiện cơ sở đang cho bơm hơn 10 tấn gas từ một xe bồn vào bồn chứa để thực hiện việc sang chiết.

Khi Đoàn kiểm tra yêu cầu, phía Công ty Xuân Hằng không đưa ra được giấy phép kinh doanh cũng như các loại giấy tờ hợp lệ khác nên toàn bộ số hàng cùng hơn 700 bình gas đã bị lập biên bản tạm thu giữ để phục vụ quá trình điều tra.

Cùng thời điểm, một cánh trinh sát khác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Đồng Nai cũng tiến hành đột kích vào công ty TNHH L.P.G (đóng tại C19, khu phố 2, phường Long Bình) do Nguyễn Xuân Nam (47 tuổi), làm giám đốc, cơ quan điều tra tạm giữ sổ sách liên quan đến việc mua bán gas, 1 bao tải niêm màng co, 500 bình gas thành phẩm, gần 1.000 vỏ bình các loại cùng nhiều tem chống hàng giả.

“Lật mặt” nhiều cơ sở sản xuất “bom gas”
Các chủ kinh doanh bị lập biên bản và tạm giữ hình sự để điều tra

Kiểm tra hai địa điểm khác, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện hàng ngàn bình, vỏ gas và các loại tem, nhãn mác giả. Trong đó, có nhiều vỏ bình gas được nhập về qua cảng Cát Lái (quận 2, TPHCM), sau đó phân phối cho các điểm sang chiết trái phép khác nạp gas đưa ra thị trường tiêu thụ.

Liên quan đến việc triệt phá những cơ sở sang chiết, xản xuất gas “lậu”, cơ quan điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự 28 người, tạm giữ hơn 20 tấn gas cùng các vật dụng, phương tiện phục vụ cho việc làm giả gas, gas “lậu” để phục vụ quá trình điều tra.
 
 
“Lật mặt” nhiều cơ sở sản xuất “bom gas”
Một tụ điểm sang chiết gas trái phép bị lực lượng chức năng xử lí - Ảnh Đỗ Trường

Tại Bình Dương, chỉ trong ngày 5/5, hai cơ sở sang chiết gas trái phép cũng đã bị xử lý. Cụ thể, vào sáng cùng ngày, Đội Phòng chống tội phạm phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) phối hợp cùng Công an phường Lái Thiêu đã bắt quả tang cơ sở sang chiết gas trái phép do Nguyễn Mai Hữu Phúc (39 tuổi) làm chủ đang sang chiết gas trái phép tại khu phố Nhị Đồng, phường Lái Thiêu. Ít nhất trên 500 bình gas mini cùng nhiều vật dụng phục vụ quá trình sản xuất gas giả đã bị cơ quan chức năng thu giữ.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng thị xã Thuận An tiếp tục đột kích vào một điểm sang chiết gas trái phép khác nằm trong khu dân cư thuộc khu phố 2, phường An Phú. Tại cơ sở này, Đoàn kiểm tra thu giữ trên 2.000 bình gas các loại cùng dụng cụ sang chiết. Những người liên quan cũng được đưa về trụ sở nhằm điều tra làm rõ quá trinh làm gas “lậu”.

Trước đó, chiều 3/5, một ổ sang chiết gas “lậu” khác tại khu dân cư Việt - Sing, thuộc khu phố 4, phường An Phú, thị xã Thuận An cũng bị Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TX.Thuận An phối hợp cùng Đội Phòng chống tội phạm và Công an phường An Phú xử lí.

Tại thời điểm ập vào kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 5 người đang tiến hành sang chiết gas trái phép trong căn phòng rộng khoảng 20m2. Những người này khai nhận, trung bình mỗi ngày sang chiết “lậu” được khoảng 1.000 bình gas mini và được trả công 100.000 ngàn đồng/người/ngày.

Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thị xã Thuận An đã lập biên bản tạm giữ trên 2.000 bình gas mini; 18 bình gas loại 45kg; 31 bình gas loại 12kg; 6 bộ dụng cụ sang chiết gas và 6 cân đồng hồ kiểm tra trọng lượng.

Ngày 17/4, Đội Quản lý thị trường huyện Bến Cát đã kiểm tra một căn nhà cấp 4 thuộc ấp Bến Đồn, xã Hòa Lợi (huyện Bến Cát) và bắt quả tang ông Phạm Văn Khang (33 tuổi, quê Thái Bình) cùng vợ đang sang chiết gas từ các bình lớn (loại 12 kg) sang bình gas mini bằng một dụng cụ tự chế với 10 lỗ bơm gas trong 2 căn phòng. Trung bình mỗi ngày vợ chồng ông Khanh sang chiết khoảng 4 bình gas loại 45kg sang các bình gas minni nhỏ đem bỏ cho các đại lý bán lẻ.

Trung Kiên