1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Lãnh 66 tháng tù vì đẩy ngã bạn nhậu

(Dân trí) - Trong lúc cả nhóm đang nhậu vui vẻ thì giữa Minh và Tuấn Anh xảy ra mâu thuẫn. Minh dùng tay đánh 3 cái vào mặt Tuấn Anh khiến anh này ngã nhào, đầu đập xuống nền đường gây chấn thương nặng dẫn đến tử vong.

Bị cáo Nguyễn Hoàng
Minh tại tòa
Bị cáo Nguyễn Hoàng Minh tại tòa

Ngày 24/6, tại phiên xét xử sơ thẩm TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Minh (Sinh năm 1982, ngụ Đồng Nai) 5 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng vào khoảng 21h ngày 14/11/2014, Nguyễn Hoàng Minh cùng Nguyễn Tuấn Anh và một nhóm bạn đến quán vịt lộn trên đường Đồng Khởi (đoạn qua khu phố 8, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa) để uống rượu. Khi cả nhóm đang vui vẻ chuyện trò ăn uống thì bất ngờ Minh và Tuấn Anh xảy ra tranh cãi. Cả hai đứng dậy và dùng tay xô đẩy nhau, Minh dùng tay đánh ba cái vào mặt Tuấn Anh khiến Tuấn Anh ngã nhào, đầu đập xuống nền đường gây thương tích nặng.

Dù mọi người nhanh chóng đưa Tuấn Anh đi viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

Vĩnh Thủy