1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Lần theo thiết bị định vị, bắt “nóng” tên trộm xe SH

(Dân trí) - Lấy được chiếc xe SH tẩu thoát nhưng bọn “đạo chích” đã bị chủ xe phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh theo dấu vết từ thiết bị định vị gắn trên xe SH ập đến bắt gọn.

Nghi can gây ra vụ trộm xe SH bị bắt
Nghi can gây ra vụ trộm xe SH bị bắt

Khoảng 13h20 chiều 22/3, anh N.V.T (ngụ quận 8) đi xe tay ga SH đến nhà anh trai ở đường Trường Chinh (phường Tân Thới Nhất, quận 12) chơi. Vào trong nhà được vài phút thì anh T. tá hỏa phát hiện chiếc xe SH đã “bốc hơi”. Do trên xe có gắn thiết bị định vị GPS nên anh T. dò tìm thì phát hiện xe của mình đã báo tín hiệu di chuyển ở khu vực xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn).

Anh T. lập tức trình báo, nhờ sự giúp đỡ của Cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ tại khu vực gầm cầu vượt An Sương. Song, lúc này, tín hiệu định vị lại báo hiệu chiếc xe đang chuyển hướng về phía quận 1. Anh T. tiếp tục nhờ đến sự giúp đỡ của lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh số 4.

Khoảng 15 phút, Tổ tuần tra phát hiện chiếc xe SH mang biển số và kiểu dáng giống như mô tả của anh T. đang lưu thông đi trên đường Hồ Hảo Hớn (quận 1) nên âm thầm đeo bám. Khi vừa chiếc xe SH tấp vào quán cà phê gần đó thì cảnh sát ập vào khống chế thanh niên điều khiển chiếc xe này.
 
Cùng thời điểm, một đối tượng khác chạy Exciter mang biển số 59V1-710.54 đi cùng với thanh niên chạy xe SH của anh T. đã nhanh chân quăng xe bỏ chạy thoát thân. Bên trong cốp xe Exciter có nhiểu đoản bẻ khóa, dao bấm và 16 triệu đồng tiền mặt. Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng chiếc xe Exciter được bọn chúng dùng làm phương tiện gây án.

Chiếc xe SH của anh T. và xe Exciter của một đối tượng bỏ lại khi bị cảnh sát truy bắt
Chiếc xe SH của anh T. và xe Exciter của một đối tượng bỏ lại khi bị cảnh sát truy bắt

Tổ tuần tra đã đưa nghi can trộm xe SH cùng các tang vật liên quan về bàn giao cho cơ quan công an. Tại đây, đối tượng nghi gây ra vụ trộm xe SH của anh T được xác định là Phạm Minh Tuấn (25 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp).

Hiện công an quận 12 đã tiếp nhận nghi can này để điều tra, làm rõ về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trung Kiên